Nếu cầu hòa Thái Lan, U23 Việt Nam đã phải... ngồi nhà xem VCK U23 châu Á

H.TCập nhật 11:26 ngày 27/03/2019

Chiến thắng Thái Lan là con đường duy nhất để U23 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020

VTV.vn - Cuộc đua cho các vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thay đổi không ngờ và U23 Việt Nam nằm ngoài vòng xoáy đó khi giành ngôi đầu bảng K.

Trước trận đấu gặp U23 Thái Lan đã có rất nhiều phân tích về cơ hội giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam. Theo đó, trên lý thuyết, ngay cả khi không thắng U23 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể trông đợi vào kịch bản thuận lợi từ các bảng đấu khác.

Nếu giành kết quả hòa với U23 Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm, hiệu số +1 trên BXH các đội nhì. Kết quả này cần phải tốt hơn 6 đội nhì bảng khác để thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền vào vòng chung kết. Sau lượt trận thứ 2, do đội nhì bảng G chắc chắn sẽ chỉ có nhiều nhất 2 điểm nên CĐV Việt Nam sẽ phải chờ đợi thêm ít nhất 5 cặp đấu mà các đội nhì bảng nhận thất bại.

Nếu cầu hòa Thái Lan, U23 Việt Nam đã phải... ngồi nhà xem VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã tự quyết số phận thay vì chờ đợi may mắn từ bảng đấu khác

Trong đó, có nhiều cặp đấu được đánh giá khá chênh lệch nên cơ hội dự kiến dành cho U23 Việt Nam khá nhiều trong trường hợp này.

Thế nhưng, diễn biến thực tế đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy may mắn khi nếu vào sân với tâm lý cầm hòa U23 Thái Lan, chúng ta đã chính thức trở thành cựu á quân.

Ở lượt trận cuối cùng, có tới 7/11 bảng kết thúc với trận hòa giữa 2 đội nhất – nhì bảng, trong đó có những kết quả sốc khi Uzbekistan hòa Tajikistan 0-0, Malaysia hòa Trung Quốc 2-2… Theo bảng xếp hạng đội nhì bảng chung cuộc, 4 đội bóng giành quyền góp mặt ở vòng chung kết là Australia (4 điểm, hiệu số +6), Iran (4 điểm, +2), Syria (4 điểm, +2) và Saudi Arabia (4 điểm, + 2).

Nếu cầu hòa Thái Lan, U23 Việt Nam đã phải... ngồi nhà xem VCK U23 châu Á - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng chung cuộc các đội nhì bảng (màu xanh là các đội vượt qua vòng loại)

Như vậy, với 4 điểm và hiệu số +1 nếu hòa U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã không thể giành quyền vòng chung kết. Trường hợp tương tự thực tế đã xảy ra với Oman và Malaysia (cùng 4 điểm, +1) khi 2 đội bóng này cùng bị loại dù hòa trận cuối cùng. Cay đắng nhất là U23 Tajikistan khi họ phải dừng bước dù cùng có 4 điểm, hiệu số +2 với Iran, Syria và Saudi Arabia nhưng kém về chỉ số fair-play.

Những kết quả trên đã cho thấy ĐT U23 Việt Nam đã quyết định hết sức đúng đắn khi thi đấu trận gặp U23 Thái Lan với mục tiêu giành chiến thắng để tự quyết tấm vé đi tiếp của mình, mà không phải chờ đợi may mắn từ bảng đấu khác. Với việc đánh bại U23 Thái Lan 4-0, thầy trò HLV Park Hang Seo đã kết thúc vòng loại với ngôi nhất bảng K, 3 trận toàn thắng, ghi 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào và lọt vào VCK U23 châu Á 2020 với tư cách nhà đương kim á quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!