Nếu U23 Việt Nam nhì bảng, người hâm mộ cần cổ vũ cho những đội bóng nào?

H.TCập nhật 13:00 ngày 25/03/2019

Các CĐV Việt Nam có khả năng thêm 1 lần phải đau đầu để cổ vũ các đội bóng khác

VTV.vn - Trong trường hợp không thắng U23 Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành quyền vào VCK U23 châu Á nhờ vào may mắn từ các cặp đấu khác.

Chiến thắng kịch tính 1-0 trước U23 Indonesia có ý nghĩa quan trọng đối với U23 Việt Nam trong hành trình giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo mới chỉ đi được 1 nửa chặng đường và tất cả sẽ được quyết định ở lượt trận đấu cuối cùng gặp U23 Thái Lan vào ngày 26/3 tới.

Nếu U23 Việt Nam nhì bảng, người hâm mộ cần cổ vũ cho những đội bóng nào? - Ảnh 1.

Quang Hải và các đồng đội vừa có chiến thắng quan trọng trước Indonesia để giành quyền tự quyết

Một trận thắng nữa sẽ giúp U23 Việt Nam chắc chắn có suất đến Thái Lan vào đầu năm sau với ngôi đầu bảng K. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể vượt qua đội bóng xứ sở chùa Vàng, U23 Việt Nam sẽ phải trông đợi kết quả thuận lợi từ các cặp đấu khác.

Kịch bản này khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà một lần nữa phải đau đầu tính toán từng trận đấu một để cổ vũ cho một kết quả thuận lợi với các học trò của thầy Park, tương tự như Asian Cup 2019 cách đây 2 tháng.

Tính đến thời điểm này, sau lượt trận thứ 2 ở các bảng, U23 Việt Nam đang tạm xếp thứ 9/11 trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng với 3 điểm, hiệu số +1 (do kết quả giữa đội nhì bảng và đội cuối bảng là Brunei không được xét đến). Hiệu số này có thể thay đổi nếu U23 Brunei vượt qua U23 Indonesia ở lượt trận cuối nhưng kịch bản này khá khó có thể xảy ra.

Nếu U23 Việt Nam nhì bảng, người hâm mộ cần cổ vũ cho những đội bóng nào? - Ảnh 2.

Theo điều lệ của giải, sẽ chỉ có 4-5 đội nhì bảng xuất sắc nhất trong tổng số 1 đội giành quyền đi tiếp. Trong trường hợp U23 Thái Lan nhất bảng K, ĐT U23 Việt Nam phải nằm trong top 5 đội nhì bảng mới có thể hoàn thành mục tiêu theo 2 kịch bản như sau:

Kịch bản 1: Nếu giành kết quả hòa với U23 Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm, hiệu số +1 trên BXH các đội nhì. Kết quả này cần phải tốt hơn 6 đội nhì bảng khác để thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền vào vòng chung kết. Hiện tại, do đội nhì bảng G chắc chắn sẽ chỉ có nhiều nhất 2 điểm nên CĐV Việt Nam sẽ phải chờ đợi thêm ít nhất 5 cặp đấu mà các đội nhì bảng nhận thất bại như sau:

Bảng A: Qatar và Oman cùng có 6 điểm

Bảng B: Palestine và Bahrain cùng có 6 điểm

Bảng C: Iraq và Iran cùng có 6 điểm

Bảng D: United Arab Emirates và Saudi Arabia cùng có 6 điểm

Bảng E: Jordan và Syria cùng có 6 điểm

Bảng F: Uzbekistan và Tajikistan cùng có 3 điểm

Bảng H: Hàn Quốc và Australia cùng có 6 điểm

Bảng I: Nhật Bản và Myanmar cùng có 6 điểm

Bảng J: Trung Quốc và Malaysia cùng có 6 điểm

Chỉ cần 5/9 cặp đấu này phân thắng bại, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp với kết quả hòa trong trận đấu với U23 Thái Lan. Trong đó, các cặp đấu Qatar – Oman, Uzbekistan – Tajikistan, Nhật Bản – Myanmar, Trung Quốc – Malaysia rất có thể sẽ kết thúc với phần thắng dành cho các đội bóng "cửa trên". Các cặp đấu còn lại là khá cân bằng nhưng CĐV hoàn toàn có quyền hy vọng về 1 trong các trận đấu kể trên không có kết quả hòa.

Kịch bản 2: Nếu để thua U23 Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam sẽ vẫn chỉ có 3 điểm, hiệu số từ 0 đến âm trên BXH các đội nhì. Tuy nhiên, trên lý thuyết, đội chủ nhà bảng K vẫn còn cơ hội đi tiếp dù rất mong manh. CĐV Việt Nam sẽ phải chờ đợi ít nhất 5 cặp đấu mà các đội nhì bảng nhận thất bại nặng nề để hiệu số thấp hơn U23 Việt Nam.

Như đã phân tích ở trên, các cặp đấu Qatar – Oman, Uzbekistan – Tajikistan, Nhật Bản – Myanmar, Trung Quốc – Malaysia có sự chênh lệch về trình độ nên một chiến thắng đậm dành cho các đội bóng mạnh hơn hoàn toàn có thể xảy ra. Dưới đây là kịch bản để U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp với 3 điểm trên BXH đội nhì:

Bảng K: Việt Nam thua cách biệt Thái Lan 1 bàn

Bảng A: Qatar thắng cách biệt Oman 2 bàn

Bảng B: Palestine thắng cách biệt Bahrain 2 bàn hoặc ngược lại

Bảng C: Iran thắng cách biệt Iraq 3 bàn hoặc ngược lại (khó xảy ra)

Bảng D: United Arab Emirates thắng cách biệt Saudi Arabia 3 bàn hoặc Saudi Arabia thắng biệt biệt United Arab Emirates 4 bàn lại (khó xảy ra)

Bảng E: Jordan thắng cách biệt Syria 3 bàn hoặc ngược lại (khó xảy ra)

Bảng F: Uzbekistan thắng cách biệt Tajikistan 3 bàn

Bảng H: Hàn Quốc thắng Australia 7 bàn lại (khó xảy ra)

Bảng I: Nhật Bản thắng cách biệt Myanmar 5 bàn

Bảng J: Trung Quốc thắng cách biệt Malaysia 2 bàn

Có thể thấy, để chờ đợi 5/9 kết quả nói trên xảy ra thực sự khó khăn. Vì vậy, không gì tốt hơn là ĐT U23 Việt Nam cần giành một kết quả khả quan trước U23 Thái Lan để đoạt quyền tự quyết hoặc chí ít là một trận hòa để tiếp tục hy vọng may mắn từ các bảng đấu khác.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.