Nhận diện 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam?

Tạ Hiển - Cập nhật 17:40 ngày 01/07/2021

VTV.vn - Đối đầu với 5 đội bóng mạnh ở bảng B vòng loại thứ 3, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ phải thi đấu với sự quyết tâm cao nhất để hướng tới giấc mơ World Cup 2022.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với ĐT Trung Quốc, ĐT Oman, ĐT Ả Rập Xê Út, ĐT Australia và ĐT Nhật Bản. Được xếp ở nhóm hạt giống thấp nhất tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có quyền mơ về World Cup tại Qatar nếu xếp ở 1 trong 3 vị trí đầu bảng. Cùng nhận định sức mạnh của 5 đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3.

ĐT Nhật Bản (hạng 28 thế giới - hạng 1 châu Á)

Thành tích đối đầu với ĐT Việt Nam: Thắng 3, hiệu số 6-1

Nhận diện 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Nhật Bản chính là đội tuyển số 1 châu Á lúc này và ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng B. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc từng 6 lần tham dự World Cup và 3 trong số đó vượt qua vòng bảng.

Ở vòng loại thứ 2, ĐT Nhật Bản thể hiện phong độ "hủy diệt" khi toàn thắng 8 trận, ghi 46 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, trong đó có những cơn mưa bàn thắng như 14-0 trước Mông Cổ, 10-0 trước Myanmar. Có tới 19 cầu thủ Nhật Bản ghi tên mình lên bảng tỷ số ở 8 trận đấu này.

2 ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía Nhật Bản là Takumi Minamino (ghi 9 bàn) và Yuya Osako (8 bàn) đều đang thi đấu tại châu Âu cho Liverpool và Werder Bremen.

ĐT Nhật Bản toàn thắng 3 trận đấu gặp ĐT Việt Nam trước đây, tuy nhiên 2 trận gần nhất, "samurai xanh" chỉ thắng cách biệt 1 bàn.

ĐT Australia (hạng 41 thế giới - hạng 3 châu Á)

Thành tích đối đầu với ĐT Việt Nam: Chưa có

Nhận diện 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam? - Ảnh 2.

Australia cũng được đánh giá có cơ hội không nhỏ để cạnh tranh 2 vị trí nhất nhì bảng B. Kể từ khi gia nhập AFC, đội bóng xứ chuột túi đã góp mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp, trong khi cả quãng thời gian trước đó họ chỉ tham dự đúng 2 lần.

Ở vòng loại thứ 2, Australia thi đấu xuất sắc với 8 trận toàn thắng, ghi 28 bàn, thủng lưới 2 lần để đứng đầu bảng B. Đội bóng xứ chuột túi và Nhật Bản là 2 đội tuyển duy nhất toàn thắng ở vòng loại vừa qua.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Australia đáng chú ý là một trung vệ: Harry Souttar (6 bàn) với chiều cao lên tới 1m98 đang thi đấu tại Stoke City. Anh cũng chính là người ghi bàn duy nhất trong trận thắng Jordan để gián tiếp giúp ĐT Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ 3.

ĐT Ả Rập Xê Út (hạng 65 thế giới - hạng 6 châu Á)

Thành tích đối đầu với ĐT Việt Nam: Chưa có

Nhận diện 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam? - Ảnh 3.

Một trong những đội bóng châu Á gây ấn tượng ở World Cup 2018 chính là Ả Rập Xê Út khi họ từng đánh bại ĐT Ai Cập của Mohamed Salah. Ở World Cup tới, đội bóng của HLV Hervé Renard cũng quyết tâm hướng tới lần thứ 6 tham dự giải đấu số 1 hành tinh.

Tại bảng D vòng loại thứ 2, ĐT Ả Rập Xê Út khởi đầu không thuận lợi khi hòa 2/3 trận nhưng sau đó toàn thắng để đứng đầu bảng, đáng chú ý là chiến thắng 3-0 trước Uzbekistan để loại đội bóng này ra khỏi cuộc đua dự World Cup.

Những hào thủ từng góp mặt ở World Cup 2018 như Salman Al-Faraj hay Fahad Al-Muwallad vẫn đang tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng thời gian qua.

ĐT Trung Quốc (hạng 77 thế giới - hạng 9 châu Á)

Thành tích đối đầu với ĐT Việt Nam: Thắng 3, hiệu số 11-2

Nhận diện 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam? - Ảnh 4.

Mới góp mặt ở giải đấu số 1 hành tinh năm 2002 nên ĐT Trung Quốc mang quyết tâm rất cao ở vòng loại lần này.

Trong đợt tập trung cho vòng loại thứ 2 mới đây, HLV Li Tie đã cho gọi tới 5 cầu thủ sinh ra tại nước ngoài là Tyias Browning, Elkeson, Fernando Henrique, Nico Yennaris và Alan Carvalho. Bên cạnh đó, trong đội hình ĐT Trung Quốc còn có Wu Lei – ngôi sao đang thi đấu cho Espanyol.

Đội bóng của đất nước tỷ dân vượt qua vòng loại thứ 2 với thành tích là đội nhì bảng xuất sắc nhất. Họ giành 19 điểm, ghi tới 30 bàn, thủng lưới 3 bàn ở bảng A. Ở lượt trận cuối, ĐT Trung Quốc thắng thuyết phục 3-1 trước đối thủ mạnh Syria.

ĐT Trung Quốc có thành tích đối đầu toàn thắng 3 trận khi so tài với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên trận đấu gần nhất giữa 2 đội đã diễn ra cách đây 9 năm.

ĐT Oman (hạng 80 thế giới - hạng 10 châu Á)

Thành tích đối đầu với ĐT Việt Nam: Thắng 2, hiệu số 8-0

Nhận diện 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam? - Ảnh 5.

Chưa từng tham dự World Cup song bóng đá Oman đã có nhiều bước phát triển nhưng năm qua, minh chứng là chức vô địch Gulf Cup 2017.

Ở bảng E vòng thứ 2, họ chỉ chịu thua chủ nhà World Cup 2022 Qatar 2 trận và toàn thắng 6 trận còn lại.

Các cầu thủ của ĐT Oman phần lớn thi đấu ở trong nước, chủ yếu thuộc biên chế của Al-Seeb và Dhofar.

ĐT Oman đã đánh bại ĐT Việt Nam ở 2 lượt trận vòng loại Asian Cup năm 2003 với tỷ số cách biệt là 2-0 và 6-0.

ĐT Việt Nam (hạng 92 thế giới - hạng 13 châu Á)

Nhận diện 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam? - Ảnh 6.

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã khiến các CĐV châu Á phải ngỡ ngàng như dẫn đầu bảng G suốt một thời gian dài trước khi để thua đội chủ nhà UAE với tỷ số 2-3.

Dù vậy, với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất, ĐT Việt Nam giành 1 suất trong top 12 đội bóng hàng đầu châu Á.

Tiến Linh là chân sút số 1 vòng loại thứ 2 của ĐT Việt Nam với 5 bàn song sức mạnh của ĐT Việt Nam nằm ở sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết của một tập thể đã chinh chiến cùng nhau và gặt hái nhiều kỳ tích tại giải U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019…

Phát biểu sau lễ bốc thăm, HLV Park Hang Seo nhận định các đội tuyển tại bảng B gồm Nhật Bản, Australia, Ả rập Xê út, Trung Quốc và Oman đều được đánh giá là mạnh hơn so với ĐT Việt Nam. Mỗi đội đều có tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, lối chơi, chiến thuật khác nhau.

“Theo tôi, đây cũng sẽ là cơ hội rất tốt để ĐT Việt Nam có thể học hỏi, cải thiện trình độ”, HLV Park Hang Seo nói.

Nhận diện 5 đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội nào cho ĐT Việt Nam? - Ảnh 7.

HLV Park Hang Seo tham dự họp trực tuyến bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại 3 World Cup 2022

Theo đánh giá của nhà cầm quân người Hàn Quốc, điều quan trọng dẫn đến thành công của ĐT Việt Nam trong những chặng đường vừa qua đó chính là tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu. Đối thủ càng mạnh thì tinh thần của các cầu thủ càng lên cao. Ông hy vọng các học trò của mình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đó trước các thử thách rất lớn tại Vòng loại 3 World Cup. 

HLV Park Hang Seo cũng đánh giá cao tình cảm và sự động viên của đông đảo người hâm mộ dành cho đội tuyển. Nếu điều kiện cho phép ĐT Việt Nam thi đấu 5 trận tại sân nhà thì sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là động lực lớn cho đội tuyển.

Để chuẩn bị cho cuộc đua tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 8 tới.

Tại vòng loại thứ 3, các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới VCK FIFA World Cup Qatar 2022, hai đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

Dự kiến, 10 lượt trận của Vòng loại thứ ba sẽ diễn ra vào các ngày: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022 và 29/3/2022.

Khác với vòng loại thứ 2, các trận đấu của Vòng loại thứ 3 cho đến thời điểm hiện tại vẫn áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà – sân khách). Trong trường hợp đội tuyển quốc gia nào không tổ chức được trận đấu tại sân nhà (vì ảnh hưởng dịch COVID-19), thì buộc phải lựa chọn một địa điểm trung lập tại một quốc gia khác làm địa điểm thi đấu các trận sân nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!