Ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Quyền Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022)

PV | Ảnh: VFFCập nhật 17:09 ngày 09/01/2022

VTV.vn - Hôm nay (9/1) tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2021, VFF cũng đã có những thay đổi nhân sự ở ban chấp hành khóa VIII.


Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2021 đã thống nhất thông qua thay đổi về nhân sự của Ban chấp hành. Theo đó ông Lê Khánh Hải thôi giữ chức chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực sẽ đảm nhiệm vị trí Quyền chủ tịch VFF cho đến khi bầu chủ tịch mới tại Đại hội khoá 9 vào cuối năm 2022.

Ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Quyền Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) - Ảnh 1.

Đại hội thường niên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng thống nhất phương hướng hoạt động năm 2022. Theo đó VFF đặt mục tiêu phát triển bóng đá trẻ và ổn định các hệ thống giải đấu chuyên nghiệp. Đây là 2 yếu tố quyết định đến sự phát triển mang tính bền vững của bóng đá Việt Nam.

Cùng với đó là việc chuẩn bị cho đội tuyển nam thi đấu các trận cuối tại vòng loại World Cup, cuối năm là AFF Cup. Đội nữ tham dự Cúp bóng đá nữ châu Á AFC Ấn Độ 2022 còn đội U23 chuẩn bị cho SEA Games và VCK U23 châu Á. Các đội Futsal nam và nữ cũng sẽ chuẩn bị để đạt thành tích tốt tại SEA Games trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Bóng đá Việt Nam hướng tới năm 2022 với nhiều thử thách nhưng cũng hứa hẹn nhiều thay đổi tích cực nếu có sự chuẩn bị kỹ càng và thích ứng linh hoạt trong thời kỳ dịch bệnh.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!