Phẫu thuật thành công, Ngọc Thịnh vẫn lỡ hẹn AFF Cup 2018

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 16:21 ngày 02/05/2018

VTV.vn - Cầu thủ Ngọc Thịnh của CLB TP.HCM đã về nước sau ca phẫu thuật dây chằng đầu gối tại Singapore nhưng gần như chắc chắn không kịp phục hồi để tham dự AFF Cup 2018.

Trong trận đấu với Nam Định ở vòng 5 V.League 2018, Ngọc Thịnh đã phải rời sân sau pha va chạm với cầu thủ đội bạn. Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ kết luận Ngọc Thịnh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối và CLB TP Hồ Chí Minh đã quyết định đưa cầu thủ này sang Singapore để phẫu thuật.

Phẫu thuật thành công, Ngọc Thịnh vẫn lỡ hẹn AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Ngọc Thịnh trở về CLB TP Hồ Chí Minh sau khi phẫu thuật điều trị chấn thương thành công tại Singapore

Sau khi được phẫu thuật thành công tại Singapore vào ngày 27/4, thì tới ngày 30/4 Ngọc Thịnh đã trở lại TP Hồ Chí Minh. Trong hai tuần đầu, cựu cầu thủ Hải Phòng phải đi nạng cũng như tập phục hồi theo giáo án của các bác sĩ Singapore. Sáu tuần tiếp theo, Ngọc Thịnh sẽ bó nẹp cố định, cùng với đó là các bài tập phục hồi theo giáo án của chuyên gia Nhật Bản của CLB TP Hồ Chí Minh đưa ra.

Phẫu thuật thành công, Ngọc Thịnh vẫn lỡ hẹn AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Ngọc Thịnh tiếp tục lỡ hẹn với AFF Cup

Ngọc Thịnh chia sẻ: "Các bác sĩ cho biết với chấn thương dạng này thì ít nhất phải 6-7 tháng tôi mới có thể tập luyện và thi đấu trở lại. Như vậy là gần như chắc chắn tôi không thể có cơ hội góp mặt tại AFF Cup 2018. Đây là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nhất. AFF Cup là giải đấu tôi luôn mong ước có mặt bởi cách đây 2 năm tôi cũng không thể góp mặt ở AFF Cup bởi chấn thương".