Phó Tổng thư ký VFF mong muốn khán giả đến sân cổ vũ lành mạnh cho ĐT Việt Nam

H.TCập nhật 06:07 ngày 03/11/2018

VTV.vn - Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu đã có những chia sẻ về công tác phát hành vé 2 trận trên sân nhà của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Tại vòng bảng AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận trên sân nhà gặp Malaysia (ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình) và Campuchia (ngày 24/11 trên sân Hàng Đẫy).

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vào lúc 19h30’ ngày 16/11 trên SVĐ Mỹ Đình sẽ gồm 4 mức giá: 150.000, 200.000, 300.000 và 400.000 VND. Trong khi đó, ở cuộc đọ sức còn lại trên sân Hàng Đẫy thuộc khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia, diễn ra vào lúc 19h30’ ngày 24/11, mức giá sẽ dễ chịu hơn gồm 3 mệnh giá: 100.000, 200.000 và 300.000 VND.

Trả lời phỏng vấn, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF đã chia sẻ về công tác phát hành vé 2 trận trên sân nhà của ĐT Việt Nam.

Theo đó, BTC áp dụng 3 phương thức là phát hành vé qua đăng ký công văn, phát hành vé qua mạng và phát hành vé qua bán trực tiếp tại quầy.

AFF Cup 2018: Vé xem ĐTVN trên sân Mỹ Đình cao nhất 400.000 VND AFF Cup 2018: Vé xem ĐTVN trên sân Mỹ Đình cao nhất 400.000 VND

VTV.vn - Theo giá vé được LĐBĐ Việt Nam (VFF) công bố, số tiền mà người hâm mộ phải bỏ ra để vào sân theo dõi ĐTQG thi đấu AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình cao nhất là 400.000 VND.

Về phương thức phát hành vé qua đường công văn, ông Nguyễn Minh Châu cho biết đã bắt đầu nhận đăng ký từ các đơn vị từ ngày 29/10 đến 6/11 tại Trụ sở LĐBĐVN: "Chúng tôi sẽ cố gắng tính toán lượng vé bán qua đường công văn sao cho hài hòa, cân đối cho tốt. Tin hiếu ban đầu cũng rất tốt với những người yêu bóng đá".

Đối với việc phát hành vé qua mạng, VFF cũng đã thử nghiệm cách bán vé này ở trận gặp ĐT Afghanistan trên sân Mỹ Đình vào năm ngoái.

"Cách này giúp người hâm mộ có thể mua vé thuận lợi hơn. Người mua vé có thể truy cập vào trang chủ của VFF để biết cụ thể chi tiết" - Phó Tổng thư ký VFF cho biết. "Ban tổ chức đang cố gắng làm tất cả để các cổ động viên có thể sở hữu những tấm vé đích thực, có được chỗ ngồi trên sân để "tiếp lửa" cho ĐT Việt Nam trên đấu trường khu vực"

Ông Nguyễn Minh Châu cũng nêu ra cách phân biệt vé thật và vé giả: "Ngoài các thông tin về thời gian, địa điểm... được quy định rõ trên vé, người hâm mộ cần chú ý đến màu sắc để phân biệt vé thật và vé giả. Chúng tôi khuyến cáo người hâm mộ nên mua vé ở những địa điểm Ban tổ chức quy định, không mua vé ngoài luồng để đảm bảo có vé và chỗ ngồi thật tốt để thưởng thức bóng đá".

Phó Tổng thư ký VFF mong muốn khán giả đến sân cổ vũ lành mạnh cho ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia có màu hồng và vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Campuchia là màu xanh

Theo đó, vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia có màu hồng và vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Campuchia là màu xanh.

Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cũng bày tỏ mong muốn khán giả đến sân cổ vũ lành mạnh cho ĐT Việt Nam: "Chúng tôi mong muốn người hâm mộ có vé hay không có vé tới sân xem trực tiếp cũng luôn đồng hành, sát cánh cùng đội tuyển. Chúng tôi cũng mong muốn người hâm mộ dành tình yêu thương, đồng cảm với đội sau mỗi trận đấu, cổ vũ lành mạnh. Điều chúng tôi rất trăn trở là làm sao các CĐV tới sân hãy đến ủng hộ mà không đốt pháo sáng trên sân".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!