Phong Phú Hà Nam vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2016

Cập nhật 05:56 ngày 31/05/2016

Chiều 30/5, lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 diễn ra 2 trận đấu cuối trong đó đáng chú ý là cuộc đụng độ cân tài cân sức giữa ĐK Á quân Hà Nội I và chủ nhà PP Hà Nam lúc 18h trên SVĐ Hà Nam.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

 


Trận đấu giữa chủ nhà PP Hà Nam và Hà Nội I (áo trắng) đã diễn ra gay cấn quyết liệt (Ảnh: VFF)


Đang cùng có 16 điểm, chỉ kém đội đang đứng đầu trên BXH Tp Hồ Chí Minh I 1 điểm, cả Hà Nội I và PP Hà Nam đều quyết tâm giành chiến thắng tuyệt đối để vượt lên hoàn thành lượt đi ở vị trí số 1. Vì thế trận đấu giữa 2 đội đóng số vận động viên lên tuyển quốc gia đông diễn ra cân tài cân sức, không kém phần quyết liêt. Khán giả trên SVĐ Hà Nam được chứng kiến trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Nếu như Hà Nội I có Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn luôn tìm cách gây khó dễ cho đối phương bằng các tình huống xử lý bóng lắt léo thì bên phía chủ nhà PP Hà Nam, Tuyết Dung hay Nguyễn Thị Liễu cũng cho thấy sự nguy hiểm của mình trong các tình huống dứt điểm. Thế cân bằng được duy trì cho đến phút 45+1, là tình huống Kim Thoa đón bóng từ đồng đội, dứt điểm chính xác mở tỉ số cho PP Hà Nam.Sang hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội I chủ động dồn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ hòa. Mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 67, Minh Nguyệt tận dụng tốt cơ hội, dứt điểm khá căng san bằng tỉ số 1-1, kéo trận đấu về vạch xuất phát. Cũng từ thời điểm này, trận đấu gay cấn hơn khi 2 đội đều muốn có bàn thắng dẫn trước nhưng sự bế tắc trong các tình huống dứt điểm của Tuyết Dung đã không thể giúp chủ nhà PP Hà Nam toại nguyện. Mặc dù vậy, kết quả hòa 1-1 cùng 1 điểm quý giá cũng đủ giúp PP Hà Nam vươn lên chiếm lại ngôi đầu dù cùng 17 điểm với HCM I và Hà Nội I với ưu thế chỉ số phụ của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc PP Hà Nam đã vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2016. Ở trận đấu sớm lúc 16h, Than KSVN đã dễ dàng đánh bại đối thủ đang xếp trên mình trên BXH TNG Thái Nguyên với tỉ số 2-0. Mặc dù vậy, chiến thắng ở lượt trận thứ 7 với 3 điểm tuyệt đối giành được cũng không đủ giúp đội bóng đất mỏ vượt lên trên đối thủ mà đành chấp nhận hoàn thành lượt đi ở vị trí thứ 5.Như vậy, sau 7 lượt trận, các đội sẽ tạm nghỉ hơn 2 tháng trước khi bước vào giai đoạn lượt về từ ngày 22/8 tại SVĐ Thống Nhất (Tp Hồ Chí Minh). Thời gian tạm nghỉ là giai đoạn đội tuyển nữ Quốc gia tập trung chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 ngày 9/6 tới.  

 


(Theo VFF)



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC