Quang Hải giữ băng thủ quân ĐT U23 Việt Nam

Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:42 ngày 08/03/2019

VTV.vn - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được ban huấn luyện và đồng đội tin tưởng giao chiếc băng đội trưởng. Các cầu thủ đội phó là Hoàng Đức và Thanh Sơn.

HLV Park Hang-seo đã lựa chọn tiền vệ Nguyễn Quang Hải giữ băng thủ quân đội U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2019. Hai đội phó gồm Trần Thanh Sơn (HAGL) và Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Quang Hải giữ băng thủ quân ĐT U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ giữ băng thủ quân tại ĐT U23 Việt Nam

Chia sẻ với báo giới trong ngày được HLV Park Hang-seo trao băng đội trưởng Quang Hải cho biết: "Tôi đang cố gắng hoàn thiện bản thân qua từng ngày để góp sức cho câu lạc bộ và đội tuyển. Khi được giao chiếc băng đội trưởng, nhiệm vụ của tôi là đốc thúc anh em tập luyện cũng như thi đấu để đạt kết quả cao".

Để chuẩn bị cho cuộc đua hứa hẹn rất nhiều thử thách tại Vòng loại U23 châu Á 2020, HLV trưởng Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện, từ đó sẽ lựa chọn ra 23 gương mặt xuất sắc nhất tham gia đấu trường châu lục.

Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày từ 22 - 26/3/2019. 44 đội bóng sẽ tham dự vòng loại để tìm ra 15 cái tên cùng chủ nhà Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 1/2020.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng K

Ngày 22/3: ĐT U23 Việt Nam - ĐT U23 Brunei

Ngày 24/3: ĐT U23 Việt Nam - ĐT U23 Indonesia

Ngày 26/3: ĐT U23 Việt Nam - ĐT U23 Thái Lan