Sân Mỹ Đình được phép đón 20.000 CĐV trong trận ĐT Việt Nam gặp Trung Quốc

PVCập nhật 22:12 ngày 13/01/2022

VTV.vn - Sân Mỹ Đình được mở cửa đón 2 vạn khán giả trong trận ĐT Việt Nam tái đấu gặp ĐT Trung Quốc ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần.


Ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ VH, TT&DL về việc bán vé cho 20 nghìn CĐV vào sân Mỹ Đình ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam tiếp đón Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sân Mỹ Đình được phép đón 20.000 CĐV trong trận ĐT Việt Nam gặp Trung Quốc - Ảnh 1.

Đây là lượng khán giả lớn nhất được vào sân Mỹ Đình, từ khi đội tuyển tham dự giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Trong trận tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia tháng 11/2021, do ảnh hưởng của Covid-19, sân Mỹ Đình chỉ được sử dụng 30% sức chứa, tương đương 12.000 khán giả.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam bắt đầu tập trung, tập luyện từ ngày 13/1 tới. Trước khi lên đường sang Australia, HLV Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách gồm 23 cầu thủ.

Sân Mỹ Đình được phép đón 20.000 CĐV trong trận ĐT Việt Nam gặp Trung Quốc - Ảnh 2.

Hiện tại ở bảng B Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam của chúng ta vẫn chưa tìm kiếm được điểm số nào sau 6 trận đã đấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!