SEA Games 31: Mỹ Đình, Hàng Đẫy và Thiên Trường sẽ là các sân thi đấu chính môn bóng đá nam

Trần QuangCập nhật 15:39 ngày 16/07/2020

VTV.vn - Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần tứ 31 (SEA Games 31) do Việt Nam đăng cai đã chính thức chốt địa điểm tổ chức môn bóng đá nam, nữ và futsal.

Thành lập Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 Thành lập Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam.


Theo quyết định của đề án, môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên 3 SVĐ gồm Mỹ Đình, Hàng Đẫy (Hà Nội) và Thiên Trường (Nam Định). Ngoài các sân ở Hà Nội, SVĐ Thiên Trường được xem đạt yêu cầu để tổ chức bóng đá nam với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, mặt cỏ tương đối, cách Thủ đô Hà Nội chừng 75-80 phút đường cao tốc rất thuận tiện cho việc di chuyển của các đội bóng.

Song song với đó, SVĐ Cẩm Phả sẽ là địa điểm diễn ra các lượt trận bóng đá nữ. Hiện tại, sân nhà của Than Quảng Ninh rất đẹp nhưng chưa có hệ thống sân tập đủ để tổ chức một bảng đấu hay một giải quốc tế. Chính vì thế, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ có kế hoạch xây dựng thêm sân cỏ tự nhiên để phục vụ nhu cầu luyện tập tại SEA Games 31 trong thời gian tới.

SEA Games 31: Mỹ Đình, Hàng Đẫy và Thiên Trường sẽ là các sân thi đấu chính môn bóng đá nam - Ảnh 2.

Toàn cảnh sân Cẩm Phả nhìn từ trên cao

Ngoài ra, bộ môn Futsal cũng được ấn định tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. BTC tiếp tục giám sát việc hoàn thiện sửa chữa hạ tầng sớm nhất để đảm bảo yêu cầu chất lượng và thời gian quy định.

Đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 do chủ nhà Việt Nam đăng cai với 36 môn; bao gồm: điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, rowing, canoeing/kayak, bóng đá, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, wushu, vật, boxing, kickboxing, đấu kiếm, cầu mây, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, billiards & snooker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, cờ, pencak silat, muay, thể hình, lặn, khiêu vũ thể thao.

Các môn thi đấu sẽ được tổ chức ở 11 tỉnh/thành. Trong đó, Hà Nội là chủ lực và các vệ tinh xung quanh gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang. 36 môn thi được phân bổ cụ thể ở các địa điểm thi đấu.