SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Khó cản đội khách (17:00 ngày 16/8)

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:56 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Đang có phong độ vô cùng thuyết phục, CLB Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua SHB Đà Nẵng để chạy đà cho vòng bán kết liên khu vực AFC Cup.

Giữa tuần sau, CLB Hà Nội sẽ tiếp đón đại diện của Turkmenistan là CLB Altyn Asyr trong trận bán kết lượt đi liên khu vực của AFC Cup 2019. Đội bóng này là đương kim á quân giải đấu và được coi là thách thức lớn với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, thế nên sự chuẩn bị tốt cả về sức lực và tinh thần là điều mà CLB Hà Nội đang hướng tới để có được kết quả tốt nhất. Và một trong những bước chạy đà quan trọng nhất chính là thắng lợi trước SHB Đà Nẵng tại vòng 21 để đảm bảo sự an tâm cho mặt trận giải VĐQG.

Hiện tại khoảng cách giữa CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh là 5 điểm. Nếu thắng trận này, cách biệt sẽ được nâng lên 8 điểm và đó sẽ áp lực không nhỏ với thầy trò HLV Chung Hae Seong khi tuần này họ phải thi đấu sau so với CLB Hà Nội.

SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Khó cản đội khách (17:00 ngày 16/8) - Ảnh 1.

CLB Hà Nội đang có phong độ hết sức ổn định và ấn tượng

Hiện tại CLB Hà Nội đang có đầy đủ mọi yếu tố thuận lợi nhất để hướng tới trận đấu với SHB Đà Nẵng, từ phong độ cao, tinh thần hưng phấn và lực lượng ổn định. Tiền vệ Phạm Đức Huy đã trở lại thi đấu ở trận gặp CLB Thanh Hóa. Ngoại binh Ibou Kebe cũng đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới và được kỳ vọng sẽ phát huy khả năng nhiều hơn trong giai đoạn còn lại. Đó là còn chưa kể đến phong độ đỉnh cao mà Pape Omar cũng như Văn Quyết đang thể hiện ở thời điểm hiện tại.

Trong lịch sử đối đầu, CLB Hà Nội cũng cho thấy ưu thế vượt trội so với SHB Đà Nẵng. Kể từ trận thua gần nhất trước đối thủ này vào năm 2014, hai đội đã so tài 9 trận, trong đó CLB Hà Nội thắng tới 6 và hòa 3. Mùa trước trên sân Hòa Xuân, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn đánh bại đội chủ nhà 4-0, một trong những thất bại đậm nhất của SHB Đà Nẵng trên sân nhà.

SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Khó cản đội khách (17:00 ngày 16/8) - Ảnh 2.

SHB Đà Nẵng sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn có được kết quả tốt trước CLB Hà Nội

Điểm tựa với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giờ đây có chăng là lợi thế sân nhà  mùa này. 10 trận đấu đã qua trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng thắng 7, hòa 2 và thua 1, trong đó 7 trận gần nhất tại đây thì họ đã thắng tới 6. SHB Đà Nẵng có thể chơi rất dở trên sân khách khi chưa thắng bất cứ trận nào mùa này, nhưng trên sân Hòa Xuân lại là câu chuyện khác và đây sẽ là điểm tựa hiếm hoi trong bối cảnh họ bị đánh giá thấp hơn hẳn so với CLB Hà Nội.

Về lực lượng, hiện cả hai đội đều có đội hình khá ổn định. Không có cầu thủ nào bị treo giò, những chấn thương cũng không ảnh hưởng lớn và cả hai được kỳ vọng sẽ tạo nên một trận đấu hấp dẫn.

SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Khó cản đội khách (17:00 ngày 16/8) - Ảnh 3.
SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Khó cản đội khách (17:00 ngày 16/8) - Ảnh 4.