SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Quyết tâm phá dớp (17h ngày 12/7)

Tuấn HiệpCập nhật 09:24 ngày 12/07/2020

VTV.vn - SHB Đà Nẵng đang rất quyết tâm để phá dớp đối đầu trước CLB Hà Nội sau nhiều năm chỉ toàn hòa và thua.

SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Quyết tâm phá dớp (17h ngày 12/7) - Ảnh 1.
SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Quyết tâm phá dớp (17h ngày 12/7) - Ảnh 2.

CLB Hà Nội có lẽ là đối thủ mà SHB Đà Nẵng ngại đối đầu nhất trong những năm qua tại V.League. 2 mùa gần đây, đội chủ sân Hòa Xuân toàn thua trước đối thủ. Lần gần nhất mà SHB Đà Nẵng giành điểm khi đối đầu với CLB Hà Nội đã từ năm 2017 và lần cuối họ thắng đối thủ này đã từ năm 2014. Như vậy là đã 6 năm qua, SHB Đà Nẵng hoàn toàn bất lực trong nhiệm vụ đánh bại CLB Hà Nội tại đấu trường V.League.

SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Quyết tâm phá dớp (17h ngày 12/7) - Ảnh 3.

Những trận đấu với CLB Hà Nội luôn mang tới nhiều khó khăn cho SHB Đà Nẵng

Nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đang ủng hộ thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trước cuộc đối đầu ở vòng 9 giải VĐQG LS 2020. CLB Hà Nội đang khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng với hàng loạt trụ cột gặp chấn thương. Phong độ của họ cũng đang không tốt với chỉ 1 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Thậm chí họ đã bị các đối thủ 2 lần đánh bại trên sân Hàng Đẫy mùa này, một điều hiếm khi xảy ra trong những năm trở lại đây. Rõ ràng lúc này, nhà ĐKVĐ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết, trong khi SHB Đà Nẵng lại đang có phong độ ấn tượng.

Cuối tuần qua, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã khiến cả V.League phải thán phục khi vượt qua đội bóng đang có phong độ rất cao là CLB Thanh Hóa với tỉ số 3-0. Ấn tượng hơn nữa là hàng công, nơi vẫn được coi là điểm yếu của SHB Đà Nẵng, đã liên tục ghi điểm nhờ phong độ tốt của Tanda, Đức Chinh và Akinade. Nhờ sự thăng hoa đó của hàng công, SHB Đà Nẵng đã 5 trận liên tiếp không thua và vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH, bằng điểm với chính CLB Hà Nội và Sông Lam Nghệ An.

SHB Đà Nẵng - CLB Hà Nội: Quyết tâm phá dớp (17h ngày 12/7) - Ảnh 4.

CLB Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong thời điểm hiện tại

Mục tiêu của SHB Đà Nẵng là kết thúc giai đoạn một trong top 8, qua đó hướng tới cuộc đua vô địch. Và để làm được điều đó, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cần thêm những điểm số để có được một vị trí thực sự chắc chắn. Đánh bại CLB Hà Nội sẽ là lời khẳng định không thể tuyệt vời hơn cho tham vọng của SHB Đà Nẵng và cũng sẽ giúp họ tiếp đà vươn lên trên BXH.

Ngoài yếu tố phong độ cùng lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng cũng sẽ có được những cầu thủ tốt nhất của mình, ngoại trừ tiền đạo Akinade khả năng ra sân còn bỏ ngỏ vì chấn thương. Trong khi đó về phía CLB Hà Nội, họ sẽ phải tận dụng tất cả những con người lành lặn còn lại để ra sân với mục tiêu có điểm rời sân Hòa Xuân. Thật khó tin khi lúc này nhà ĐKVĐ đã rơi xuống vị trí thứ 8, tức là mấp mé với cuộc chiến trụ hạng ở giai đoạn hai. Nếu không thể ngăn chặn đà sa sút, điều tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này những cầu thủ còn đủ sức khỏe và thể lực sẽ phải chiến đấu với tinh thần cao nhất và hi vọng những cái tên khác mau chóng bình phục, trợ lực cho đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và CLB Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 17h chiều nay.