SLNA và CLB Hải Phòng đều bị phạt vì để khán giả đốt pháo sáng

Anh QuânCập nhật 10:23 ngày 26/07/2022

VTV.vn - Sáng 26/7, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt cho Sông Lam Nghệ An và CLB Hải Phòng vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh.

Tại trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và CLB Hải Phòng trên sân Vinh trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2022 hôm 23/7, mặc dù ban tổ chức đã tăng cường gần 200 chiến sĩ an ninh, vệ sĩ, kiểm tra từng cổ động viên Hải Phòng có mặt trên sân nhưng phút 67 của trận đấu, 1 quả pháo sáng vẫn được đốt và cháy rực trên sân.

Quả pháo được đốt ở khu vực của các cổ động viên Hải Phòng và sau đó đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt.

SLNA và CLB Hải Phòng đều bị phạt vì để khán giả đốt pháo sáng - Ảnh 1.

Hành vi cố tình mang pháo sáng vào sân đốt của một số cổ động viên Hải Phòng khiến người hâm mộ bóng đá vô cùng bức xúc. Điều này khiến cho ban tổ chức trận đấu của CLB Sông Lam Nghệ An và chính CLB Hải Phòng phải đối mặt với án phạt từ Ban kỷ luật VFF.

Sau khi thảo luận, Ban Kỷ luật VFF đã thống nhất xử lý như sau: Phạt CLB tổ chức trận đấu SLNA số tiền 15 triệu đồng. Và đây cũng là số tiền phạt dành cho CLB Hải Phòng - CLB có cổ động viên (CĐV) vi phạm. Hai chủ thể này đã cùng vi phạm điểm A khoản 1, khoản 3 điều 67 Quy định kỷ luật bổ sung, sửa đổi do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành năm 2021.

Cũng hôm nay, Ban Kỷ luật VFF phạt HLV CLB Phố Hiến Nguyễn Đức Trung 10 triệu đồng vì bỏ họp báo tại giải hạng nhất. Phạt HLV CLB Khánh Hòa Trần Đắc Thành 1.250.000 đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp vì cố tình làm gián đoạn trận đấu tại giải thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!