Sớm xác định 2 cầu thủ chia tay U23 Việt Nam sau ít ngày tập trung

Thể Thao VTVCập nhật 06:57 ngày 04/12/2017

VTV.vn - Minh Long và Tiến Linh là 2 trường hợp sẽ sớm phải chia tay ĐT U23 Việt Nam trong lần tập trung này bởi những chấn thương.

ĐT U23 Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 1/12 để hướng tới giải đấu giao hữu M-150 Cup tại Thái Lan và xa hơn là VCK U23 châu Á 2018. Dù chỉ mới hội quân tập luyện được ít ngày nhưng nhiều khả năng sẽ có ít nhất hai cầu thủ sẽ phải sớm chia tay đội tuyển vì vấn đề chấn thương. Đó là trường hợp của thủ môn Phí Minh Long và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Được biết, Minh Long chưa có dấu hiệu bình phục sau chấn thương gặp phải tại CLB Hà Nội. Vì điều này, thủ thành sinh năm 1995 đã không thể tập luyện trong 3 ngày qua và chủ yếu tập riêng cùng bác sỹ Nguyễn Trọng Thủy, dưới sự giúp đỡ trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh.

Trong khi đó, trường hợp chấn thương của Tiến Linh là khá nặng. Cầu thủ trẻ đang khoác áo Bình Dương bị lật cổ chân sau một pha tranh chấp trong buổi tập sáng 2/12. Theo dự kiến, Tiến Linh cần 10 ngày để hồi phục. Do đó, tiền đạo này sẽ được cho phép trở về CLB B.Bình Dương vào sáng mai (4/12).

Sớm xác định 2 cầu thủ chia tay U23 Việt Nam sau ít ngày tập trung - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đang gặp không ít vấn đề trong lần tập trung của U23 Việt Nam

Ngoài 2 trường hợp nói trên, HLV Park Hang Seo còn đau đầu bởi 6 cái tên khác đang được tập riêng. Cụ thể là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Đông Triều, Đức Chinh, Hữu Dũng, Thanh Thịnh.

Buổi tập thứ 3 của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo được dành toàn bộ thời lượng cho đá đối kháng 11 người. HLV Park Hang Seo muốn có cái nhìn cụ thể hơn về trình độ của từng cầu thủ trước khi chốt danh sách cho giải giao hữu M150 tại Thái Lan.

Đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến có hai buổi tập vào ngày mai (4/12). Đến ngày 7/12, toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại giải M150 diễn ra vào ngày 9/12.