Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng: Người khốn gặp kẻ khó (17h ngày 6/6)

Tuấn HiệpCập nhật 06:30 ngày 06/06/2020

VTV.vn - Hai đội bóng đều đang trong hoàn cảnh khó khăn là Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng sẽ gặp nhau tại sân Vinh trong trận đấu sớm nhất chiều nay.

Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều đang trải qua những khó khăn khác nhau. Với đội chủ sân Vinh, họ vừa bị đội bóng hạng Nhất CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đánh bại tại Cúp quốc gia, lại tổn thất thêm về lực lượng khi Hoàng Văn Khánh và Cao Xuân Thắng gặp chấn thương. Văn Khánh bị đau ngay trước trận đấu và sẽ phải nghỉ chừng một tháng, còn Xuân Thắng phải rời sân đầu hiệp hai và nhiều khả năng sẽ còn phải nghỉ dài hơn vì vết đau ở đầu gối. Cộng với việc Xuân Mạnh phải nghỉ dài trước đó, Sông Lam Nghệ An một lần nữa phải đối mặt với thách thức lớn về tình hình lực lượng.

Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng: Người khốn gặp kẻ khó (17h ngày 6/6) - Ảnh 1.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) gặp nhiều khó khăn trong thời điểm hiện tại

Về phía SHB Đà Nẵng, đội bóng này cũng vừa phải loại Hà Đức Chinh ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở vòng 3. Thực tế là chấn thương cơ đùi của Đức Chinh không quá nặng, nhưng vì thận trọng mà HLV Lê Huỳnh Đức sẽ cho anh nghỉ thi đấu vòng này.

Một nỗi lo khác của đội bóng sông Hàn là chất lượng hàng công khi hai tiền đạo Tanda và Akinade vẫn đang thể hiện phong độ thiếu thuyết phục. Akinade mới ghi 1 bàn tại V.League còn Tanda vừa ra mắt tại Cúp quốc gia và gần như chưa thể hiện được gì nhiều. Dù vậy, đây vẫn là những lựa chọn khả dĩ nhất cho SHB Đà Nẵng thời điểm này khi mà Đức Chinh không thi đấu.

Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng: Người khốn gặp kẻ khó (17h ngày 6/6) - Ảnh 2.

Đức Chinh không thể thi đấu sẽ là tổn thất lớn với SHB Đà Nẵng

Hoàn cảnh của cả Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn gì nhau. Khác biệt là sau 2 lượt trận đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ đang có 4 điểm làm lưng vốn, trong khi với các vị khách là con số 0 tròn chĩnh. SHB Đà Nẵng vì thế sẽ phải thi đấu thực sự quyết tâm để hướng tới những điểm số đầu tiên trong mùa giải mới, còn Sông Lam Nghệ An có lẽ sẽ lựa chọn cách chơi với tốc độ vừa phải, phù hợp với tình hình lực lượng hiện tại. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu cân bằng với cả hai bên.

Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng: Người khốn gặp kẻ khó (17h ngày 6/6) - Ảnh 3.
Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng: Người khốn gặp kẻ khó (17h ngày 6/6) - Ảnh 4.