Tạm gác ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo bắt đầu toàn tâm cho mục tiêu Vàng SEA Games

H.TCập nhật 16:36 ngày 20/11/2019

HLV Park Hang Seo sẽ lần đầu tham dự SEA Games vào cuối năm nay

VTV.vn - Mục tiêu của HLV Park Hang Seo và ĐT U22 Việt Nam không gì khác sẽ là tấm huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Sau trận hòa 0-0 với ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo đã chính thức hoàn thành nghĩa vụ với ĐT Việt Nam trong năm 2019 và sẽ chỉ trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 3/2020 trong chuyến làm khách tại Malaysia ở vòng loại World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc thầy Park sẽ toàn tâm toàn lực cho ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 30 và sau đó là ĐT U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 – giải đấu mà chúng ta đang là nhà đương kim á quân.

Chiều nay (20/11), HLV Park Hang Seo cùng 6 cầu thủ ở ĐTQG là Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Thành Chung, Hoàng Đức, Trọng Hùng và cầu thủ trên 22 tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng sẽ di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để hội quân cùng ĐT U22 Việt Nam.

Hiện tại, U22 Việt Nam đang tập luyện tại đây để có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bay sang Philippines tham dự SEA Games 30. Ngày 22/11, đội sẽ chính thức lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30 với 21 cầu thủ.

Tạm gác ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo bắt đầu toàn tâm cho mục tiêu Vàng SEA Games - Ảnh 1.

U22 Việt Nam chốt danh sách 21 cầu thủ tham dự SEA Games 30

Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo không gì khác sẽ là tấm huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games. Tuy nhiên, như chiến lược gia Hàn Quốc đã nhận định, đây sẽ là một hành trình khá khó khăn.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT U22 Việt Nam rơi vào bảng B và chạm trán với các đội Thái Lan, Indonesia, Brunei, Lào và Singapore.

Chia sẻ với báo chí trước đó về bảng đấu này, thầy Park nói: "Kết quả bốc thăm phản ánh đúng nỗi lo lắng của chúng ta. Philippines vào bảng A có 5 đội và chỉ phải đá 4 trận. Còn chúng ta vào nhóm B có 6 đội nên sẽ đá thêm một trận. Hơn nữa, U22 Việt Nam cũng nằm chung bảng với Thái Lan, Indonesia và nhiều đội mạnh khác. Phải thi đấu thêm một trận thực sự là gánh nặng. Chúng ta sẽ phải chơi 2 ngày một trận, so với bảng A rõ ràng đó là bất lợi".

Tạm gác ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo bắt đầu toàn tâm cho mục tiêu Vàng SEA Games - Ảnh 2.

ĐT U22 Việt Nam sẽ cùng thầy Park bước vào hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games

Để chuẩn bị cho mục tiêu Vàng SEA Games, HLV Park Hang Seo đã có kế hoạch tuyển chọn cầu thủ chưa từng có khi ông chia nhỏ các đợt tập trung với số lượng lớn cầu thủ được triệu tập. Cuối cùng, nhà cầm quân 60 tuổi đã lựa chọn 19 cầu thủ ở độ tuổi dưới 22 và 2 cầu thủ trên 22 tuổi ở vị trí mà U22 Việt Nam yếu nhất. Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng là 2 gương mặt được tin tưởng không chỉ bởi vị trí U22 Việt Nam cần mà họ cũng có tốc độ hồi phục tốt để đáp ứng lịch thi đấu tương đối dày.

Ở trận đấu đầu tiên tại SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Brunei (26/11). Tiếp đó là các cuộc đối đầu với U22 Lào (28/11), U22 Indonesia (1/12), U22 Singapore (3/12) và cuối cùng là U22 Thái Lan (5/12).

Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày (7/12). Trận tranh HCV và HCĐ sẽ được tổ chức vào ngày 10/12.

Tạm gác ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo bắt đầu toàn tâm cho mục tiêu Vàng SEA Games - Ảnh 3.
Tạm gác ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo bắt đầu toàn tâm cho mục tiêu Vàng SEA Games - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!