Thánh địa Bukit Jalil của ĐT Malaysia thay đổi mặt cỏ trước trận gặp ĐT Việt Nam

Thế Hưng (Theo Foxsports)Cập nhật 16:32 ngày 18/02/2020

VTV.vn - Sân vận động quốc gia Bukit Jalil của đội tuyển Malaysia sẽ sớm được cải tạo và thay thế một mặt cỏ chất lượng hơn trong thời gian tới.

Cụ thể, Malaysia sẽ thay đổi loại cỏ của họ từ cỏ lá gừng sang cỏ Zeon Zoysia nhằm đảm bảo sự phù hợp với sự tráng lệ và vị thế của một trong những sân đấu hàng đầu châu lục.

Sân đấu được khánh thành từ năm 1996 này được trồng cỏ lá gừng suốt thời gian dài, loại cỏ cũng đang hiện diện ở một số mặt sân của các câu lạc bộ Việt Nam như Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai hay Gò Đậu của Becamex Bình Dương.

Loại cỏ này có tán lá khá dày, cành và nhánh thường bò sát đất, chịu nắng nóng tốt, có khả năng sống được trong môi trường thiếu ánh sáng.

Tuy nhiên, bóng đá hiện đại đã không còn sử dụng nhiều những mặt cỏ này, dễ nhận thấy sau những cơn mưa lớn, mặt sân của Bukit Jalil thường lầy lội, lộ ra cả nền đất và còn dễ gây chấn thương cho các cầu thủ.

Thánh địa Bukit Jalil của ĐT Malaysia thay đổi mặt cỏ trước trận gặp ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Mặt cỏ Bukit Jalil từng bị chỉ trích sau trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.

Với việc chuyển sang loại cỏ Zeon Zoysia, Bukit Jalil hứa hẹn sẽ khoác lên mình một diện mạo mới hết sức hoành tráng và đẹp mắt.

Zeon Zoysia là loại cỏ được sử dụng trong hầu hết các sân golf trên thế giới, tốn ít nước tưới và hoàn toàn phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa ở khu vực Đông Nam Á.

Thánh địa Bukit Jalil của ĐT Malaysia thay đổi mặt cỏ trước trận gặp ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Loại cỏ Zeon Zoysia được sử dụng nhiều ở các sân golf.

Chi tiết thú vị, các tuyển thủ của ĐT Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Huy đều cực kỳ yêu thích việc được thi đấu trên mặt cỏ này, tương tự như mặt cỏ ở sân nhà Hàng Đẫy của họ.

Thánh địa Bukit Jalil của ĐT Malaysia thay đổi mặt cỏ trước trận gặp ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

SVĐ Bukit Jalil là sân đấu hoành tráng bậc nhất ở Châu Á.

Ngoài ra, lối đá phối hợp nhỏ và ngắn của ĐT Việt Nam cũng sẽ phát huy tối đa hiệu quả nếu được chơi trên những mặt sân đẹp như thế.

Còn nhớ trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam dù chơi dưới sức ép của gần 80.000 khán giả ở Bukit Jalil vẫn khiến Malaysia toát mồ hôi hột mới có thể thu về trận hòa 2-2.

Cuối tháng 3 tới, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ tiếp tục hành quân đến thánh địa này để chạm trán ĐT Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 Vòng loại World Cup 2022.