Thủ môn Bùi Tiến Dũng có mắc lỗi trong bàn thua khiến CLB Hà Nội bị CLB 4.25 cầm hòa?

H.TCập nhật 11:22 ngày 26/09/2019

Thủ môn Bùi Tiến Dũng không thể ngăn cản cú sút từ xa của Kim Yu Song

VTV.vn - Bùi Tiến Dũng đã nhận bàn thua đáng tiếc vào cuối trận, buộc CLB Hà Nội phải thắng ở lượt về Chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 tại CHDCND Triều Tiên.

Dù lấn lượt về thế trận cũng như số cơ hội nhưng CLB Hà Nội đã không thể giành lợi thế trước CLB 4.25 của CHDCND Triều Tiên ở trận lượt đi Chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Đáng tiếc hơn khi bàn gỡ hòa của đội khách đến ở phút 87 với cú sút xa đẹp mắt của Kim Yu Song đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trước đó, thủ thành của U23 Việt Nam được tung vào sân từ ghế dự bị do Văn Công gặp phải chấn thương.

Đây là tình huống mà không ít khán giả cho rằng Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí không hợp lý và hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội đã phủ nhận điều này: "Tôi nghĩ rằng tình huống đó không thể trách thủ môn được. Thực sự cầu thủ của họ đã đá rất hay. Tất nhiên, nếu thủ môn xuất sắc sẽ đẩy được còn nếu thua thì cũng phải chấp nhận".

HLV Chu Đình Nghiêm cũng bày tỏ tiếc nuối khi đội bóng thủ đô không tận dụng được số cơ hội đã tạo ra và khẳng định các cầu thủ sẽ thi đấu quyết tâm hơn ở trận lượt về tại Bình Nhưỡng: "Trận đấu vừa qua, tôi rất hài lòng, không có điều gì buồn phiền. Có điều tôi hơi tiếc là hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội còn hàng thủ hơi thiếu tập trung. Họ chỉ có 1,2 cơ hội nhưng đã có bàn thắng".

"Ở lượt về, nếu không còn gì để mất thì các cầu thủ sẽ dễ đá hơn, chơi thoải mái hơn. Sân nhà của họ là sân cỏ nhân tạo còn chúng ta quen đá sân cỏ tự nhiên, nhất là họ chơi pressing rất tốt thì đó sẽ là trở ngại với các cầu thủ Hà Nội. Chắc chắn ở lượt về, CLB Hà Nội sẽ chơi quyết tâm và tập trung hơn" – HLV CLB Hà Nội chia sẻ.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng có mắc lỗi trong bàn thua khiến CLB Hà Nội bị CLB 4.25 cầm hòa? - Ảnh 2.

CLB Hà Nội cần phải chơi quyết tâm hơn ở trận lượt về tại CHDCND Triều Tiên

Bên cạnh đó, người ghi bàn thắng gỡ hòa cho CLB 4.25 là Kim Yu Song cũng không cho rằng thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm: "Lý do tôi tung ra cú sút từ khoảng cách xa như vậy là tôi cảm thấy tự tin và Hà Nội đã có sự thay đổi ở vị trí thủ môn. Tôi không nghĩ rằng thủ môn của CLB Hà Nội đã mắc sai lầm ở pha ghi bàn của tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất tự tin và bàn thắng là thành quả xứng đáng dành cho tôi".

HLV O Yun-son của CLB 4.25 cũng bày tỏ sự tự tin với kết quả hòa trên sân Hàng Đẫy: "Tôi rất hài lòng khi đội bóng của chúng tôi đã ghi 2 bàn thắng trên sân khách. Tôi sẽ lấy đó làm lợi thế để tính toán chiến thuật ở trận lượt về".

Trận lượt về giữa CLB 4.25 - CLB Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 02/10 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Kim Nhật Thành (CHDCND Triều Tiên).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!