Thứ trưởng Lê Khánh Hải trở thành tân chủ tịch VFF

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:10 ngày 08/12/2018

VTV.vn - Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trở thành Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2022.

Kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt và BCH LĐBĐVN khóa VIII (Nhiệm kì 2018-2022):

Chủ tịch LĐBĐVN: Ông Lê Khánh Hải

Phó chủ tịch LĐBĐVN:

+ Phụ trách chuyên môn: Ông Trần Quốc Tuấn

+ Phụ trách tài chính và vận động tài trợ: Ông Cấn Văn Nghĩa

+ Phụ trách truyền thông: Ông Cao Văn Chóng

Danh sách BCH:

+ Ông Lê Khánh Hải

+ Ông Trần Quốc Tuấn

+ Ông Cấn Văn Nghĩa

+ Ông Cao Văn Chóng

+ Ông Trần Anh Tú

+ Ông Nguyễn Quốc Hội

+ Ông Lê Văn Thành

+ Ông Phạm Ngọc Tuấn

+ Ông Nguyễn Hồng Thanh


* Tiếp tục cập nhật...

Đại hội VFF khóa VIII đã diễn ra vào ngày 8/12 tại Hà Nội. Một trong những công tác quan trọng của Đại hội LĐBĐ Việt Nam khóa VIII là bầu ra các chức danh chủ chốt của LĐBĐ Việt Nam và BCH khóa VIII.

Sau khi thông qua các văn bản báo cáo nhiệm kỳ VII, phương hướng nhiệu vụ của khóa VIII cũng như ý kiến phát biểu của 3 đại biểu về tham dự, Quy chế bầu cử… Đại hội đã tiến hành bầu cử chức danh cao nhất là Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VIII.

Ở chức danh Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất tranh cử vị trí Chủ tịch. Ông Lê Khánh Hải chính thức đắc cử Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam khóa VIII sau khi đạt 100% số phiếu.

Sau bầu cử chức danh Chủ tịch, Đại hội tiến hành bầu các chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, Phó chủ tịch phụ trách tài chính, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông. Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn; ông Cấn Văn Nghĩa đắc cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ; ông Cao Văn Chóng đắc cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách truyền thông.