Tổng cục TDTT chỉ đạo xử phạt nghiêm vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:47 ngày 21/04/2019

VTV.vn - Tổng cục TDTT đã có công văn yêu cầu BTC giải cũng như sân Hàng Đẫy phải làm rõ trách nhiệm khi để CĐV đốt pháo sáng trong trận đấu CLB Hà Nội gặp CLB Hải Phòng.

Theo thông kê có ít nhất hơn 20 quả pháo sáng được đốt lên trước và trong cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy, giữa CLB Hà Nội và đội khách CLB Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 6 giải bóng đá VĐQG Wake-up 247 V.League 1-2019. Trọng tài đã có lúc phải cho tạm dừng trận đấu vì điều kiện thi đấu không đảm bảo do có quá nhiều khói.

Tổng cục TDTT chỉ đạo xử phạt nghiêm vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng - Ảnh 1.

Trận đấu bị gián đoạn do khói quá dày đặc (Ảnh: Hải Minh)

Trước những hình ảnh xấu xí đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng đã có công văn gửi các đơn vị liên quan. Công văn khẳng định hành động đốt pháo sáng đã vi phạm Quy định về kỷ luật của VFF và "gây nguy hiểm cho khán giả, làm mất trật tự - an ninh và ảnh hưởng trận đấu".

Lãnh đạo ngành Thể thao đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh, không để tái diễn hiện tượng đốt pháo ở những vòng đấu tiếp theo.

Tổng cục TDTT chỉ đạo xử phạt nghiêm vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng - Ảnh 2.

BTC sân Hàng Đẫy và CLB Hải Phòng đứng trước án phạt từ BTC giải (Ảnh: Hải Minh)

Công văn cũng yêu cầu Ban tổ chức (BTC) giải cũng như BTC sân Hàng Đẫy "nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó có biện pháp kỷ luật nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân vi phạm".

Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng của CLB Hải Phòng né tránh câu hỏi về hiện tượng đốt pháo của CĐV với lý do ngoài chuyên môn, còn người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm thì nhận xét: "Việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng cũng làm gián đoạn trận đấu rất nhiều. Cổ vũ cuồng nhiệt là điều tốt, nhưng sẽ khiến cho sự cống hiến của các cầu thủ nguội dần, làm xấu đi hình ảnh của bóng đá".

Đội chủ nhà CLB Hà Nội cũng như CLB Hải Phòng có thể sẽ chịu hình thức xử phạt từ Ban kỷ luật VFF. Trước đó, BTC sân Hàng Đẫy và CLB Sông Lam Nghệ An đã bị VFF phạt 20 triệu đồng vì để CĐV đốt pháo sáng trong trận CLB Hà Nội tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà tại vòng 4.