Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq có nguy cơ huỷ bỏ vì lo ngại Covid-19

PV (Tổng hợp)Cập nhật 21:43 ngày 12/02/2020

VTV.vn - Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam, LĐBD Iraq đã gửi công văn đề nghị tạm hoãn trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam do lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Theo kế hoạch vừa được điều chỉnh, ĐT Việt Nam sẽ tập trung ngày 21/3 tại Bình Dương trước khi bước vào trận đấu giao hữu với Iraq ngày 26/3.

Sở dĩ cả Việt Nam và Iraq thống nhất kế hoạch thi đấu giao hữu này vì hai bên đều được nghỉ không thi đấu ở lượt đấu này vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq có nguy cơ huỷ bỏ vì lo ngại Covid-19 - Ảnh 1.

Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq có nguy cơ huỷ bỏ vì lo ngại Covid-19

Sau đó cả Iraq và Việt Nam cùng trở lại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3 (đội tuyển Iraq đấu với Hong Kong (Trung Quốc), còn đội tuyển Việt Nam sẽ đấu với Malaysia).

Tuy nhiên, theo thông tin mới cập nhật, LĐBĐ Iraq đã gửi công văn đề nghị tạm hoãn trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Lý do được đưa ra chính là ảnh hưởng của đại dịch virus corona (Covid-19).

Nếu trận đấu giữa Việt Nam và Iraq bị hủy bỏ, VFF có khả năng sẽ sắp xếp trận giao hữu với 1 CLB V.League. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/3.