Trợ lý Đặng Thanh Phương: "Diễn biến trên sân theo kịch bản của HLV trưởng"

BK | Theo VFFCập nhật 20:59 ngày 27/06/2022

VTV.vn - Theo trợ lý HLV Đặng Thanh Phương, các cầu thủ CLB Viettel đã vượt qua khó khăn khi vắng HLV trưởng Bae Jin Won để giành chiến thắng xứng đáng trước Phnompenh Crown.

Bàn thắng duy nhất của Bùi Duy Thương ở phút thứ 9 giúp Viettel đánh bại Phnom Penh Crown FC, qua đó giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận.

Trợ lý Đặng Thanh Phương: Diễn biến trên sân theo kịch bản của HLV trưởng - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Hữu

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, trợ lý HLV Đặng Thanh Phương chia sẻ: "Các cầu thủ Viettel FC đã đối diện với trận đấu đầy khó khăn nhưng quan trọng toàn đội đã cùng nhau vượt qua để giành chiến thắng. Viettel FC muốn thắng hơn nữa nhưng trận đấu đã không diễn ra theo mong muốn của chúng tôi. Như tôi đã nói, các cầu thủ đã nỗ lực và giành chiến thắng bằng cách xứng đáng".

Theo quy định của giải đấu, HLV trưởng Bae Ji Won phải thực hiện biện pháp cách ly do dương tính với Covid-19. Trợ lý Đặng Thanh Phương chia sẻ: "Tình hình sức khỏe của HLV trưởng ổn định, không có gì nguy hiểm. Nhưng ông ấy cần theo dõi và có biện pháp cách ly. Trước trận, HLV đã chuẩn bị mọi thứ và gần như những gì diễn ra trên sân theo đúng ông ấy đã chuẩn bị. Kết quả này tốt cho cả đội và cá nhân HLV trưởng".

Theo ông Phương, Viettel quyết tâm đánh bại Hougang United (Singapore) ở lượt trận cuối bảng I để giành ngôi đầu, qua đó giành vé trực tiếp lọt vào bán kết khu vực Đông Nam Á. "Mục tiêu của Viettel FC là giành ngôi đầu bảng để đi tiếp. Dù cho kết quả ở trận đấu tối nay giữa Hougang United và Young Elephants FC có như thế nào thì chúng tôi vẫn quyết tâm giành chiến thắng để đứng đầu bảng và đi tiếp", ông nói.

Trợ lý Đặng Thanh Phương: Diễn biến trên sân theo kịch bản của HLV trưởng - Ảnh 2.

Ảnh: Tuấn Hữu

Tham dự buổi họp báo với trợ lý HLV Đặng Thanh Phương còn có hậu vệ Bùi Duy Thường – tác giả của pha lập công duy nhất trong trận đấu. Anh nói: "Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng. Điều quan trọng hơn là toàn đội đã giành chiến thắng. Bàn thắng này tôi muốn dành tặng đến các CĐV đã theo dõi và ủng hộ Viettel FC. Ngoài ra, tôi chuẩn bị làm đám cưới nên muốn tặng cho vợ sắp cưới của mình".

HLV Oleg Starynskyi (Phnom Penh Crown FC):

Trợ lý Đặng Thanh Phương: Diễn biến trên sân theo kịch bản của HLV trưởng - Ảnh 3.

Ảnh: Tuấn Hữu

Tôi thất vọng về kết quả hôm nay. Chúng tôi đã vụt mất cơ hội để có thể tiến xa hơn ở AFC Cup 2022. Tôi nghĩ về cục diện và số cơ hội đôi bên tạo ra cân bằng. Toàn đội cũng đã tạo ra 1 thế trận tốt. Qua trận đấu này, tôi hài lòng về các cầu thủ. Bóng đá Campuchia có thể chơi sòng phẳng ở cấp độ châu lục.

Viettel chơi rất hay trong những pha phòng ngự phản công và chúng tôi đã không đủ tốt độ ngăn chặn, đặc biệt các tình huống trước vòng 16m50. Viettel đảm bảo tốt cự ly đội hình và hiệu quả trong các pha phản công. Tiền đạo Geovane của họ làm chúng tôi luôn cảnh giác, trong khi cặp trung vệ chơi đầy chắc chắn, dứt khoát, đặc biệt là trung vệ đội trưởng Nguyễn Đức Chiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!