Trước vòng 10 LS V.League 2-2022 | Tâm điểm Phố hiến - Bà Rịa Vũng Tàu

BKCập nhật 03:22 ngày 06/08/2022

VTV.vn - Các cuộc đua ở mùa giải này đang và sẽ vô cùng gay cấn, chưa thể sớm đưa ra nhận định khi chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.

3 trận đầu tiên của vòng 10 sẽ diễn ra vào ngày T7 (6/8).

Phù Đổng (10đ) đón tiếp Long An (11đ) tại sân Thanh Trì với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nhưng cũng tại đây, đội chủ nhà vừa phải trắng tay trước đại biểu đến từ Tây Nguyên ở vòng đấu trước. Trong khi ấy, Long An đang tỏ ra có được sự ổn định cao hơn với kết quả thắng 3, hoà 1 trong 5 trận đấu gần nhất. Đáng chú ý là việc họ đã cầm hoà cả đối thủ mạnh CAND cách đây 2 vòng cũng trên sân đối phương và ở vòng trước đã giành chiến thắng trên sân nhà trước Quảng Nam. Bởi vậy, đội khách hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu có điểm ở trận đấu này trước một đối thủ chỉ ngang cơ với mình mà thôi.

Tại sân 19/8, không có gì để nghi ngờ vào quyết tâm chiến thắng của Khánh Hoà (17đ) khi đón tiếp một đối thủ đang ở cuối bảng như Bình Phước (6đ). Ba điểm giành được trong cuộc đối đầu với BR.VT đã giúp đội bóng phố biển cân bằng điểm số với đội đang xếp ngay phía trên mình là CAND (cũng chỉ còn kém đội đầu bảng 2 điểm), qua đó tự mình tìm lại hy vọng vào 1 suất thăng hạng. Hơn về thực lực, lại thêm lợi thế sân nhà, cơ hội chiến thắng của Khánh Hoà đương nhiên là vượt trội.

Trong khi ấy, Cần Thơ (10đ) gặp Huế (14đ) là trận đấu không dễ đoán định kết quả. Lực lượng của đôi bên khá ngang ngửa nhau, nên về lý thuyết thì Cần Thơ sẽ có chút ưu thế khi được đá tại sân nhà. Nhưng đội bóng đến từ cố Đô lại là đội bóng tiềm ẩn nhiều khả năng tạo đột biến khi từng cầm chân Khánh Hoà và hạ các ứng viên thăng hạng khác là BR.VT cũng như CAND, trong khi có thể hoà hay thua trước các đối thủ "vừa sức".

Trước vòng 10 LS V.League 2-2022 | Tâm điểm Phố hiến - Bà Rịa Vũng Tàu - Ảnh 1.

3 trận còn lại của vòng 10 diễn ra vào ngày CN (7/8).

Tại sân Việt Trì, Phú Thọ (6đ) gặp CAND (17đ) trong trận "derby tân binh" khá thú vị. Cùng vừa mới thăng hạng năm ngoái, nhưng tình cảnh hiện tại lại khác xa nhau. Phú Thọ đang dốc sức vì mục tiêu trụ hạng (cùng 6 điểm nhưng chỉ hơn đội cuối bảng Bình Phước nhờ chỉ số phụ) trong khi CAND thì đang bừng bừng khí thế để vươn hẳn lên sân chơi cao nhất V.League 1 ở mùa giải tới. Xét một cách toàn diện, đặc biệt về phong độ thì đội khách xứng đáng được xếp vào "chiếu trên" ở trận đấu này. Trong bối cảnh đã bị Khánh Hoà bắt kịp về điểm số, CAND sẽ phải làm tất cả để không mất đi vị trong tốp 2; còn hy vọng nào hơn khi chỉ phải đối đầu với một đối thủ như Phú Thọ? Tuy nhiên, có thể chiếm ưu thế là một chuyện, còn chiến thắng sau cùng thì lại phụ thuộc vào việc liệu hàng tấn công của CAND có thể tìm lại sự hiệu quả trong các tình huống dứt điểm hay không.

Tại sân Tam Kỳ, một Quảng Nam (13đ) vừa thay tướng (Văn Sỹ Sơn thay Dương Hồng Sơn) để duy trì hy vọng thăng hạng chắc chắn sẽ hướng tới 3 điểm khi tiếp đón Đăk Lăk (9đ). Khoảng cách với tốp 2 hiện tại tuy không lớn (4đ), nhưng nếu không nâng cao hiệu quả thi đấu (trong bối cảnh có nhiều đối thủ cạnh tranh rất mạnh) thì nhiệm vụ trở lại với đấu trường V.League 1 của đội chủ nhà vẫn sẽ trở nên xa vời. Việc có thêm cộng sự – cựu Quả bóng vàng VN Huỳnh Quốc Anh – trong ban huấn luyện cũng sẽ giúp tân HLV Văn Sỹ Sơn tự tin hơn với "sứ mệnh" của mình.

Cuối cùng là trận cầu tâm điểm của vòng này diễn ra tại sân PVF: Phố Hiến (19đ) – Bà Rịa Vũng Tàu (15đ). Hai đội bóng cùng ấp ủ tham vọng thăng hạng đối đầu nhau. Xét về phong độ, Phố Hiến vẫn đang bất bại sau 9 trận đấu (5 thắng, 4 hoà), lại có lợi thế sân nhà, nên có thể được đánh giá là nhỉnh hơn so với BR.VT. Trong khi ấy, đội khách tuy từng được xếp vào nhóm ứng viên thăng hạng hàng đầu trước giải nhưng vẫn chưa cho thấy được sự ổn định cả về lối chơi lẫn phong độ. Bởi vậy, chỉ cần có điểm ở trận này có lẽ cũng là kết quả không tệ với thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!