Trước vòng 4 LS V.League 2-2022: Cuộc đua "nóng" trở lại

BTV | Theo VPFCập nhật 16:08 ngày 25/06/2022

VTV.vn - Sau hơn 2 tháng tạm nghỉ để "nhường đất diễn" cho các đội tuyển quốc gia, LS V.League 2-2022 sẽ chính thức trở lại với loạt trận ở vòng 4 diễn ra vào cuối tuần này.

Ba trận đầu tiên diễn ra trong ngày thứ 7 (25/6)

Tại sân Tam Kỳ, đội chủ nhà Quảng Nam (6đ) vừa tận dụng rất tốt quãng nghỉ hơn 2 tháng vừa qua để có thể trở lại với phong độ cao nhất. Các học trò của HLV Dương Hồng Sơn đã có chuyến tập huấn tại Hà Nội, tranh thủ đá giao hữu với các đội ở V.League 1 và V.League 2 để duy trì cảm giác thi đấu. Bởi vậy, chẳng ai nghi ngờ vào vị thế "cửa trên" của họ khi đối đầu với Cần Thơ (2đ). Dù vậy, đội bóng đất Tây Đô ít nhiều cũng đang cho thấy sự tiến bộ (đặc biệt về tinh thần thi đấu) sau khi tiến hành cuộc cải cách ở thượng tầng, nên đây vẫn sẽ là một thử thách đáng kể với tham vọng thăng hạng của Quảng Nam.

Tại sân 19/8, ứng cử viên vô địch Khánh Hoà (4đ) đương nhiên đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Long An (1đ). Sau 2 vòng đầu xuất phát một cách chậm chạp (hoà Huế rồi bất ngờ thua Phù Đổng), các học trò của HLV Võ Đình Tân đã kịp có chiến thắng rất quan trọng trước Cần Thơ trước khi bước vào quãng nghỉ. Trong khi ấy, đội khách đang tạm đứng chót bảng sẽ quyết tâm cao nhất để có thể có được 1 điểm nhằm vớt vát lại hy vọng. Một trận đấu mang tính kiểm chứng cho quyết tâm và hiệu quả của 2 bên.

Trận cuối cùng trong ngày 25/6 là cuộc gặp gỡ giữa một ứng viên thăng hạng khác – Bà Rịa Vũng Tàu (7đ) với tân binh Phú Thọ (2đ). Một cuộc đấu trí giữa 2 HLV cùng trang lứa của đội tuyển Việt Nam một thời. Đang tạm dẫn đầu bảng với 2 thắng, 1 hoà, đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương mùa này đã thể hiện một lối chơi chú trọng tính hiệu quả. Nhưng đối thủ của họ – Phú Thọ – cũng là đội có khả năng phòng thủ không tệ dưới sự dẫn dắt của một "chuyên gia phòng ngự" – cựu trung vệ Vũ Như Thành. Xét về thực lực, sẽ là một bất ngờ đáng kể nếu BR.VT không có đủ 3 điểm ở trận này.

Trước vòng 4 LS V.League 2-2022: Cuộc đua nóng trở lại - Ảnh 1.

Ba trận còn lại đều diễn ra vào ngày Chủ Nhật (26/5)

Tại sân Buôn Ma Thuột, hai đội cùng chưa biết "mùi thắng" là Đăk Lăk và Huế (cùng 2 điểm) gặp nhau trong một trận đấu được đánh giá là rất cân bằng. Cả hai cùng không sở hữu những cá nhân nổi bật, lại cùng có thiên hướng chơi bóng chắc chắn (kiểu "phi thắng tất hoà"), nên việc đoán định kết quả càng khó khăn hơn. Đăk Lăk có chút lợi thế sân nhà nhưng chừng ấy có đủ để tạo nên thắng lợi hay không thì còn chờ diễn biến thực tế.

Trận Bình Phước (5đ) gặp Phù Đổng (4đ) cũng hứa hẹn sẽ rất gay cấn. Nếu như đội chủ nhà mùa này đang cho thấy sự ổn định dưới sự dẫn dắt của một HLV dạn dày kinh nghiệm "chiến trường" (Phạm Công Lộc) với các kết quả "thắng sát nút sân nhà, hoà sân khách", thì đội tân binh Phù Đổng là một đối thủ khó đoán. Đội bóng của HLV Nguyễn Trung Kiên từng gây bất ngờ khi giành 4 điểm trước 2 ứng cử viên thăng hạng, thắng Khánh Hoà rồi hoà Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng lại bất ngờ thua đậm tới 1-5 trước Phố Hiến trước quãng nghỉ. Bởi vậy, xét một cách toàn diện, nếu đội khách có sự chuẩn bị tốt trong thời gian qua thì đây sẽ là một trận khó đoán định kết quả.

Cuối cùng, cuộc đọ sức giữa Phố Hiến (5đ) và Công an nhân dân (6đ) trên sân PVF cũng được giới mộ điệu chờ đợi. Cả 2 cùng có phong độ khát tốt ở 3 trận vừa qua. Trong đó, CAND tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp khi toàn thắng cả 2 trận trên sân nhà mới Ninh Bình và chỉ chịu thua sát nút 1-2 trước BT.VT trên sân đối phương. Vấn đề nằm ở chỗ, đội bóng này vừa có xáo trộn bất ngờ ở vị trí HLV trưởng khi ông Vũ Quang Bảo đã rút lui để nhường chỗ cho cựu tuyển thủ quốc gia Thạch Bảo Khanh. Bởi vậy, sự ổn định và lợi thế sân nhà sẽ là yếu tố để Phố Hiến có được một chút ưu thế trong trận đấu được đánh giá là "kẻ tám lạng, người nửa cân" này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!