Trước vòng 5 V.League 1-2022: Chờ đợi bất ngờ!

BTV | Theo VPFCập nhật 06:58 ngày 02/07/2022

VTV.vn - Các trận đấu vòng 5 V.League 1-2022 diễn ra cuối tuần này với những phán đoán tương quan khó lường về thực lực giữa các đội...

Ba trận đấu đầu tiên diễn ra trong ngày T7 (2/7)

Tại sân Quy Nhơn, Topenland Bình Định (6đ, mới đá 3 trận) tiếp HA.GL (3đ) trong một trận đấu được dự báo sẽ rất quyết liệt, dù một số người bấy lâu vẫn thường nhắc đến cái "gốc" Bình Định của bầu Đức và một số thành viên khác của CLB phố núi. Đội bóng đất võ mùa này nằm trong số có nhiều bổ sung lực lượng hùng hậu nhất, đến mức được đánh giá sẽ là một ứng viên mạnh vào tốp 3. Việc họ đã có chuyến "Bắc du" rất thành công, thắng cả SLNA lẫn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong 2 trận gần nhất phần nào đã minh chứng điều này. Ở phía bên kia, HA.GL mặc dù xuất phát chưa như ý (hoà 3, thua 1), nhưng có vẻ đang tràn đầy quyết tâm tăng tốc sau màn thể hiện khá ấn tượng tại đấu trường cúp C1 châu Á (xếp trên Sydney FC của Úc). Một trận đấu "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Tại "chảo lửa" Lạch Tray, Hải Phòng (8đ, tạm dẫn đầu bảng), một "hiện tượng" ở 4 vòng đầu tiên, đương nhiên được đánh giá cao hơn so với Sài Gòn FC (2đ, mới đá 3 trận). Dưới trướng HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng đang thể hiện một diện mạo mới, trong đó vừa chơi bóng với tổ chức kỷ luật đấu pháp tốt hơn, chặt chẽ hơn, kết hợp với chất "lửa" đã thành truyền thống trong lối đá của mình. Được thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Hải Phòng hẳn sẽ càng quyết tâm hơn để giành trọn 3 điểm. Bởi vậy, đội khách chắc chắn cũng cần áp dụng đấu pháp với độ an toàn cao nhất có thể để hy vọng có điểm ở trận này.

Trận đấu còn lại trong ngày diễn ra trên sân Thống Nhất giữa TPHCM (3đ) gặp Đông Á Thanh Hoá (4đ) cũng rất khó dự đoán. Một bên là đội chủ nhà chơi chặt chẽ, tuy chưa từng thua sau 3 trận đã đấu nhưng cũng chưa thắng trận nào với bên kia là đội khách có lối đá "phóng khoáng" hơn và luôn tiềm ẩn khả năng bùng nổ nếu có cơ hội (từng thắng SHB.ĐN tới 3-0).

Trước vòng 5 V.League 1-2022: Chờ đợi bất ngờ! - Ảnh 1.

Hai trận tiếp theo diễn ra trong ngày CN (3/7)

Đầu tiên là cuộc so tài tại sân Hoà Xuân giữa SHB Đà Nẵng (3đ) với Hà Nội (8đ). Người hâm mộ chủ nhà có lẽ không muốn đội bóng của họ chỉ biết đến kết quả hoà, nhưng ở phía bên kia, Hà Nội FC muốn đoạt lại ngôi vương thì cần một cuộc bứt phá. Thực lực thua sút so với đối phương, liệu tài cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng có thể giúp đội bóng sông Hàn "giải mã" được đội bóng cũ mà ông từng dẫn dắt? Hà Nội FC vừa chứng minh sức mạnh khi vô địch giải tứ hùng tại Hải Phòng, thi đấu ngày càng "trơn tru" hơn dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Chun Jae-ho. Bởi vậy, ngay cả khi phải đá trên sân khách và không còn Quang Hải thì Hà Nội FC vẫn được đánh giá ở "cửa trên" trong trận này.

Tại SVĐ Thiên Trường, Nam Định (2 điểm, mới đá 3 trận) có lẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Becamex Bình Dương (5đ). Việc "thắng hụt" Hà Nội ở trận đấu bù vòng 3 cách đây ít ngày cho thấy các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ đang tràn đầy khí thế có thể vươn cao thay vì loanh quanh ở nửa sau bảng xếp hạng. Nhất là trong các trận được thi đấu tại sân nhà, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả thành Nam, họ luôn tỏ ra rất đáng gờm, chơi bóng máu lửa và đầy cảm hứng. Nhưng B.BD – một đội bóng tràn đầy sức trẻ – cũng không phải đối thủ dễ chịu khi tửng giành được 4 điểm trong 2 lần làm khách ở mùa này (thắng ĐA.TH và hoà TPHCM). Một trận đấu tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường!

Trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 4/7 tại sân Hàng Đẫy giữa Viettel (7đ) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2đ). Màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng AFC Cup mới đây (toàn thắng cả 3 trận, vào bán kết khu vực ĐNA) cho thấy đội chủ nhà đã hoàn toàn tìm lại phong độ cần thiết để bảo vệ ngôi vô địch trước sự thách thức của các đối thủ khác. Mối lo ngại đáng kể nhất chính là việc đội bóng này đang phải đối mặt với những chấn thương của các trụ cột ở hàng phòng ngự. Nhưng dù vậy, vẫn có thể tin vào vị thế "chiếu trên" của Viettel ở trận này.

SLNA là đội được tạm nghỉ ở vòng đấu này.

Trước vòng 5 V.League 1-2022: Chờ đợi bất ngờ! - Ảnh 2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!