Trước vòng mở màn V.League 2-2022: Sôi động cuộc đua thăng hạng!

BTVCập nhật 11:08 ngày 04/03/2022

VTV.vn - Ở mùa giải V.League 2 năm nay, việc sẽ có 2 đội giành quyền thăng hạng sẽ tạo động lực cạnh tranh lớn hơn cho các CLB tham dự.

Thật đáng tiếc khi ngay ở vòng đầu tiên sẽ phải tạm hoãn 3 trận trên SVĐ Thanh Trì (Phù Đổng – Bà Rịa Vũng Tàu) và SVĐ Ninh Bình (CAND – Quảng Nam), SVĐ Long An (CLB Long An – Phố Hiến) do các đội khách là Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam, Phố Hiến đều thiếu người trầm trọng vì Covid-19. Như vậy, vòng đấu đầu tiên sẽ chỉ còn 3 trận đấu:

Tại SVĐ Việt Trì, Phú Thọ tiếp đón Đăk Lăk trong trận đấu mà chắc chắn cả 2 đội sẽ cùng đặt mục tiêu có điểm (thậm trí là trọn vẹn 3 điểm). Tuy có lợi thế sân nhà, nhưng Phú Thọ – dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Vũ Như Thành – là đội bóng tân binh, tuy giàu sức trẻ nhưng ít nhiều vẫn còn bỡ ngỡ ở sân chơi lớn. Trong khi ấy, Đăk Lăk là đại biểu khá giàu kinh nghiệm trận mạc tại đấu trường hạng Nhất, có lối chơi chặt chẽ, "máu lửa" nên khó bị đánh bại. Một trận đấu được đánh giá là ngang ngửa.

Tại SVĐ Tự Do, Huế tiếp đón Khánh Hoà – đội được giới chuyêm môn đánh giá là ứng cử viên sáng giá bậc nhất cho 1 suất thăng hạng ở mùa này. Một thông tin rất đáng mừng cho đội bóng thành phố biển là sẽ có sự phục vụ của người con xa xứ Lê Tấn Tài, sau nhiều năm bôn ba, chơi bóng cho các đội bóng ở "chiếu trên". Cựu tuyển thủ quốc gia mặc dù đã 38 tuổi, nhưng vẫn đủ thể lực để chơi tốt khi khoác áo Hà Nội mùa trước tại V.League 1 sẽ giúp Khánh Hoà càng thêm mạnh mẽ và tự tin hơn hướng tới mục tiêu trở lại V.League 1 ngay sau mùa giải này. Nhiều người cho rằng, sẽ không dễ để Huế có được 1 điểm dù được đá trên sân nhà. Nhưng chớ quên rằng đội bóng cố Đô vốn có "truyền thống" gây bất ngờ trước các đối thủ mạnh hơn, nhất là khi họ chủ trương chơi phòng ngự phản công chặt chẽ…

Một đội bóng cũng được đánh giá có sự chuẩn bị tốt trước mùa giải là Cần Thơ tiếp Bình Phước trên sân nhà. Với sự tiếp sức của một "êkíp" nhà tài trợ mới, đội bóng Tây Đô được kỳ vọng sẽ có luồng sinh khí mới sau những mùa giải khó khăn kinh phí. Tinh thần và quyết tâm tuy chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, nhưng có lẽ vẫn là hơi sớm để nói về mục tiêu thăng hạng của đội chủ nhà ngay ở mùa này khi họ dường như vẫn chưa có được những sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ. Cần thêm thời gian để kiểm chứng sự tiến bộ của Cần Thơ, trong khi đối thủ của họ – Bình Phước – tuy không có "ngôi sao" nhưng cũng nếu thể hiện được phong độ tốt và lối đá giàu tinh thần đồng đội thì cũng là một đối thủ khó chịu.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!