Trưởng đoàn ĐT Thái Lan từ chức trước thềm vòng loại World Cup

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:36 ngày 24/07/2019

VTV.vn - Thông tin gây bất ngờ đối với người hâm mộ và truyền thông Thái Lan khi trưởng đoàn Kitisak Champathipong tuyên bố từ chức ngay trước thềm "đại chiến" với ĐT Việt Nam.

Tờ Siamsport vừa đăng tải thông tin rằng giám đốc thể thao kiêm trưởng đoàn tuyển Thái Lan - ông Kitisak Champathipong đã bất ngờ từ chức vào ngày hôm qua (23/7). Theo dó, ông Champathipong đã đến trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thái Lan để đề nghị được rút khỏi vị trí của mình hiện tại và ngay lập tức Liên đoàn Bóng đá nước này đã đồng ý với yêu cầu của ông.

Trao đổi với báo chí, ông Champathipong cho biết: "Sau khi kết thúc King's Cup 2019, tôi đã thông báo với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan về những khó khăn của mình. Công việc kinh doanh của tôi thường xuyên phải đi công tác dài ngày nên có thể ảnh hưởng tới ĐT Thái Lan. Chính vì thế tôi quyết định rút lui khỏi vai trò trưởng đoàn tuyển quốc gia".

Ông Champathipong được chỉ định trở thành trưởng đoàn ĐT Thái Lan kể từ sau AFF Cup 2018. Sau đó ông cùng ĐT Thái Lan tham dự Asian Cup 2019, China Cup 2019 và King's Cup 2019, tuy nhiên thành tích thì không mấy nổi bật.

Trưởng đoàn ĐT Thái Lan từ chức trước thềm vòng loại World Cup - Ảnh 1.

HLV người Nhật Bản Akira Nishino vừa được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của ĐT Thái Lan

Như vậy, ĐT Thái Lan sau khi bổ nhiệm HLV người Nhật Bản Akira Nishino thì ngay lập tức bị khuyết đi vị trí trưởng đoàn hết sức quan trọng. Trong khi đó, trận mở màn chiến dịch vòng loại World Cup với ĐT Việt Nam chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là sẽ diễn ra.

Trưởng đoàn ĐT Thái Lan từ chức trước thềm vòng loại World Cup - Ảnh 2.