U22 Việt Nam thất bại vì đâu?!

Tiến Dũng (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:28 ngày 25/08/2017

VTV.vn - Thêm một lần, bóng đá Việt Nam lại lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games. Thêm một lần thất bại, vì đâu nên nỗi?!

Như vậy là ĐT U22 Việt Nam đã chia tay SEA Games 29 với rất nhiều sự tiếc nuối. Không chỉ dư luận mà bản thân người trong cuộc dù rất hài lòng về tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ nhưng không thể không cảm thấy thất vọng về cái kết của U22 Việt Nam trước Thái Lan. Nhiều sai lầm, những khiếm khuyết cần được mổ xẻ, phân tích kỹ lưỡng để có cơ sở xây dựng một đội bóng mạnh hơn trong tương lai.

Nhiều sai lầm

HLV Nguyễn Hữu Thắng được LĐBĐ Việt Nam mời làm HLV trưởng ĐTQG tháng 2/2016 với bản hợp đồng 2 năm. Nhưng nhà cầm quân này không để lại nhiều dấu ấn. Tháng 12/2016, ĐTVN bị loại đáng tiếc khỏi AFF Cup sau thất bại trước Indonesia. Thất bại được giải thích bởi quá nhiều sai lầm chuyên môn ở đội tuyển. Tử huyệt nơi hàng thủ cùng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội của hàng công là những nguyên nhân chính.

U22 Việt Nam thất bại vì đâu?! - Ảnh 1.

Quá nhiều sai lầm dẫn đến thất bại cay đắng. Ảnh: Quang Phát

Sau thất bại này, HLV Hữu Thắng vẫn được LĐBĐ Việt Nam tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt ĐTQG và ĐT U22 với hy vọng đây sẽ là bài học để ông chuẩn bị tốt hơn cho mục tiêu tìm vàng ở SEA Games 29.

8 tháng sau, ĐT U22 Việt Nam với sự kết hợp của nhiều tuyển thủ quốc gia, quy tụ 1 trong những lứa cầu thủ tài năng nhất lịch sử bóng đá nước nhà, lại được bổ sung những tài năng trẻ vừa dự FIFA U20 Thế giới. Nhưng thành tích gặt hái được thậm chí còn tệ hơn cả AFF Cup.

Vẫn là những sai lầm sơ đẳng và hết sức nghiệp dư ở hàng phòng ngự, đặc biệt là thủ môn, cùng việc phung phí cơ hội trong những trận cầu quan trọng của hàng công đã khiến U22 Việt Nam phải dừng bước ngay sau vòng bảng.

U22 Việt Nam thất bại vì đâu?! - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng tuyên bố từ chức ngay sau thất bại. Ảnh: Quang Phát

Tất nhiên, sau mỗi thất bại thì HLV luôn là người chịu trách nhiệm cao nhất. HLV Hữu Thắng đã giữ im lặng ở lần thất bại đầu tiên. Còn lần này, thất bại quá đau đớn và khó chấp nhận buộc ông phải đưa ra quyết định ngay sau trận đấu.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ sau trận thua U22 Thái Lan: "Thứ nhất, tôi thay mặt toàn đội, gửi lời xin lỗi sâu sắc đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Họ đã kỳ vọng rất lớn ở SEA Games này, kỳ vọng rất lớn ở lứa cầu thủ này. Tất cả đã dồn hết cho ĐT U22 từ tình cảm đến những sự đóng góp, tạo thuận lợi tốt nhất cho ĐT chinh phục SEA Games này. Tôi là HLV trưởng, tôi đã không làm được điều đó. Tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Và ngay lập tức sau đây, tôi sẽ xin từ chức HLV trưởng cũng như HLV đội U22 Việt Nam".

U22 Việt Nam thất bại vì đâu?! - Ảnh 3.

Nỗi thất vọng còn mãi... Ảnh: Quang Phát

Thiếu nhạy cảm chiến thuật

Ngoài những sai lầm về chuyên môn, HLV Hữu Thắng còn mắc nhiều sai lầm về cách sử dụng nhân sự và thiếu nhạy cảm chiến thuật. Điển hình là những sai lầm ở 2 trận quan trọng với Indonesia và Thái Lan tại SEA Games lần này. Đó là tư duy có phần bảo thủ trong việc dùng Tuấn Tài ở 2 trận liên tiếp mang tính sống còn dù cầu thủ này là tác nhân chính khiến chúng ta chỉ có 1 điểm trước Indonesia.

Ở trận gặp Thái Lan, trong bối cảnh thiếu Duy Mạnh và chơi phòng ngự phản công, HLV Hữu Thắng lại dùng Tuấn Anh thay vì Đông Triều với khả năng phòng ngự tốt hơn. Chính điều này khiến khả năng đánh chặn của U22 Việt Nam bị hạn chế đi nhiều và khung thành của Minh Long thường xuyên bị đe doạ, đồng thời thiếu hẳn 1 người bọc lót trong những tình huống bị đối thủ phản công.

Bóng đá Việt Nam một lần nữa thất bại ở giải đấu lớn, nhưng chúng ta chưa bao giờ đánh mất hy vọng vào những lứa cầu thủ tài năng một ngày nào đó sẽ đưa bóng đá nước nhà vươn tới đỉnh cao.