U23 Thái Lan quyết giành 3 điểm của thầy trò HLV Park Hang-seo

H.M (dịch)Cập nhật 14:59 ngày 26/03/2019

VTV.vn - HLV U23 Thái Lan – Alexandre Gama tuyên bố muốn giành trọn 3 điểm trong cuộc đọ sức với thầy trò HLV Park Hang-seo diễn ra vào tối 26/3.

Dù cho đã chắc suất dự VCK U23 châu Á do là nước chủ nhà, tuy nhiên, U23 Thái Lan đang rất quyết tâm để kết thúc chiến dịch vòng loại một cách thành công nhất. Hiện tại, thầy trò HLV Alexandre Gama đang xếp trên U23 Việt Nam nhờ chỉ số phụ. "Thuyền trưởng" của U23 Thái Lan tuyên bố rằng sẽ chỉ đạo các học trò chơi quyết tâm để giành trọn 3 điểm trong màn đọ sức tay đôi giữa 2 đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.

Ở 2 trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Brunei, một số trụ cột của U23 Thái Lan đã dính thẻ phạt, song HLV Alexandre Gama vẫn sẽ sử dụng những cầu thủ này với quyết tâm đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Không có vấn đề gì với việc một số cầu thủ U23 Thái Lan đã dính thẻ phạt. Họ hiểu rằng có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2020 nếu nhận thêm thẻ phạt ở trận gặp U23 Việt Nam" – HLV Alexandre Gama chia sẻ - "Tuy nhiên, trận đấu này rất quan trọng. Tôi sẽ không nói rằng họ nên tránh thẻ phạt, chúng tôi sẽ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên".

Nói về cuộc đọ sức sắp tới, HLV của U23 Thái Lan tự tin: "Việt Nam có lợi thế sân nhà và đám đông cổ vũ cuồng nhiệt. Nhưng U23 Thái Lan đã chơi tốt ở 2 trận đấu trước đó. Trận tới sẽ rất cân bằng và cả hai đội cần chơi hết khả năng của mình. U23 Thái Lan tìm kiếm một chiến thắng để chứng minh vị thế của bóng đá nước nhà. Tôi muốn vượt qua vòng loại với nhiều bàn thắng nhất nhưng chúng tôi tôn trọng U23 Việt Nam và trận đấu sắp tới sẽ rất đáng để chờ đợi".

Kịch bản nào để U23 Việt Nam có vé dự VCK U23 châu Á? Kịch bản nào để U23 Việt Nam có vé dự VCK U23 châu Á?

VTV.vn - Giành tối đa điểm số sau 2 lượt trận đầu vòng loại U23 châu Á nhưng ĐT U23 Việt Nam vẫn có khả năng trở thành khán giả của giải đấu tổ chức trên đất Thái Lan vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!