U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 17:11 ngày 19/04/2018

VTV.vn - Với thành tích giành chức Á quân U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1, có lợi thế vào bảng đấu thuận lợi ở vòng loại U23 Châu Á 2020.

Kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã giúp U23 Việt Nam được chọn vào nhóm hạt giống số 1 khu vực Đông Á trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã làm nên bất ngờ tại VCK U23 châu Á 2018 với vị trí Á quân

Ngoài U23 Việt Nam còn có 4 đại diện khác trong nhóm 1 khu vực Đông Á là U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản, U23 Malaysia và U23 CHDCND Triều Tiên. U23 Malaysia có mặt trong danh sách này là điều không quá bất ngờ khi họ cũng đã lọt đến vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020 - Ảnh 2.

Trong khi đó, U23 Thái Lan chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Myanmar, U23 Hong Kong (TQ).

Nhóm hạt giống số 3 gồm U23 Campuchia, U23 Indonesia, U23 Timor Leste, U23 Lào, U23 Singapore. Nhóm 4 là U23 Mông Cổ, U23 Brunei, U23 Philippines, U23 Đài Bắc Trung Hoa, U23 Macau (TQ). Nhóm 5 gồm U23 Guam và U23 Quần đảo Bắc Mariana.

Với cách phân nhóm hạt giống như vậy, U23 Việt Nam được đánh giá sẽ rơi vào một bảng đấu nhẹ, tự tin giành quyền đi tiếp. Dự kiến, vòng loại giải U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 3/2019. Hiện tại, danh tính các đội chủ nhà vòng loại và chủ nhà của vòng chung kết hiện chưa được xác định.

U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020 - Ảnh 3.

Quang Hải vẫn có thể tham dự VCK U23 châu Á 2020

Trong danh sách U23 Việt Nam lập kỳ tích trên đất Trung Quốc cách đây không lâu vẫn còn khá nhiều cầu thủ đủ điều kiện tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, vì mới chỉ 19, 20 tuổi là Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng hay Bùi Tiến Dụng.

Với kinh nghiệm trận mạc cùng nguồn cảm hứng từng có được trên đất Trung Quốc, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất kỳ vọng, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục giữ vững phong độ, hướng đến những thành công mới trong tương lai.