U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2018: Nhìn từ những tín hiệu tích cực

Quốc Hiếu (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:54 ngày 25/12/2017

VTV.vn - Điểm nhấn trong lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chính là nét tươi mới trên hàng công, nhờ sơ đồ 3-4-3.

Chỉ còn khoảng mười ngày nữa, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để tham dự VCK U23 châu Á 2018. Trải qua giải đấu giao hữu M-150 Cup và mới nhất là trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai của Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có được một sự nhìn nhận chính xác về sức mạnh của mình trước giải đấu cấp độ châu lục.

Điểm nhấn đầu tiên trong lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo chính là nét tươi mới trên hàng công, nhờ sơ đồ 3-4-3, thay vì 4-4-2 hay 4-1-4-1 quen thuộc.

U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2018: Nhìn từ những tín hiệu tích cực - Ảnh 1.

Có thể nói, việc những cái tên nổi bật như Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn đồng thời góp mặt và thường xuyên hoán đổi vị trí trên sân đã giúp cho hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam trở nên linh hoạt và gây ra không ít bất ngờ cho đối thủ. Minh chứng rõ ràng nhất chính là hai bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Ulsan Hyundai. Đây được coi là thành quả của một lối chơi được rèn luyện bài bản chứ không đơn thuần là những tình huống toả sáng cá nhân.

Thêm một sự ghi nhận nữa về sự tiến bộ của U23 Việt Nam trong thời gian vừa qua, là sự trở lại rất ấn tượng của Công Phượng hay Hà Đức Chinh với những bàn thắng đẹp mắt, để qua đó giúp họ có được tâm lý tự tin trước khi bước vào Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2018: Nhìn từ những tín hiệu tích cực - Ảnh 2.

Tuy nhiên bên cạnh những tín hiệu tích cực nói trên thì đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn tồn tại không ít những điểm yếu cần sớm khắc phục. Đầu tiên chính là sự trục trặc nơi hàng phòng ngự khi các cầu thủ vẫn chưa thể kịp thích nghi với sơ đồ 3 hậu vệ. Đã không ít lần người hâm mộ chứng kiến sự lúng túng của các hậu vệ U23 Việt Nam trong các tình huống chống phản công khi các tiền vệ cánh dâng cao và chưa kịp lui về phòng ngự.

Ngoài ra, những tình huống bóng bổng cũng thường xuyên đặt khung thành của U23 Việt Nam vào tình trạng nguy hiểm.

Rõ ràng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thể vận hàng trơn tru những yêu cầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Thế nhưng từ nay tới VCK U23 châu Á vẫn còn đủ thời gian để các tuyển thủ của chúng ta hoàn thiện bản thân và mang về những màn trình diễn xứng đáng với kì vọng của người hâm mộ.