U23 Việt Nam - U23 Thái Lan | Trận chung kết sớm | 19h00 trên VTV6

Tuấn ĐoànCập nhật 08:40 ngày 22/02/2022

VTV.vn - U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ đối đầu với nhau trong trận tranh ngôi đầu bảng C giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2022.

Hôm nay (22/2), bảng C giải 2022 sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Trận đấu này sẽ là màn tranh ngôi đầu bảng đồng thời giúp xác định 2 tấm vé còn lại vào bán kết U23 Đông Nam Á. 2 đội bóng trước đó đã giành vé vào bán kết là U23 Lào và U23 Timor Leste.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang đứng nhất bảng khi có cùng 3 điểm như U23 Thái Lan nhung hơn hiệu số bàn thắng (+7 so với +2). Về lý thuyết, U23 Việt Nam vẫn cần ít nhất 1 điểm trước kình địch ở khu vực để chắc chắn giành ngôi nhất bảng C. Còn nếu chỉ để giành vé vào bán kết, thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ cần không thất bại trước U23 Thái Lan với khoảng cách tỉ số từ 7 bàn trở lên.

TRAILER | U23 Thái Lan - U23 Việt Nam | 19:00 ngày 22/02 trên VTV5, VTV6

Những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến các cầu thủ trẻ của chung ta phải đương đầu với những thử thách lớn. Ở buổi tập cuối cùng, U23 Việt Nam chỉ còn đúng 15 cầu thủ có thể ra sân tập. Dù đây là số cố cầu thủ đủ để U23 ra sân thi đấu thế nhưng chất lượng chuyên môn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. VFF cũng đã bố trí bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia, tuy nhiên khả năng để 6 cầu thủ này kịp thi đấu trận tối nay là rất khó bởi những quy định phòng dịch khắt khe của nước chủ nhà.

Mục tiêu hàng đầu của U23 Việt Nam lúc này vẫn là giành ngôi nhất bảng nhằm duy trì sự hưng phấn về tinh thần trong hành trình còn nhiều khó khăn phía trước khi cũng có nhiều cầu thủ bị nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng đang rất nóng lòng tái ngộ U23 Việt Nam. Đội bóng xứ chùa Vàng cũng không hề có ý định chỉ kiếm 1 điểm ở trận đấu này. Ngoài ra, U23 Thái Lan còn đối diện với nguy cơ bị loại nếu như thất bại trước U23 Việt Nam với khoảng cách 3 bàn. Chính bởi lẽ đó, quyết tâm giành chiến thắng của U23 Thái Lan là không nhỏ.

Đội hình dự kiến hai đội:

- U23 Việt Nam: Y Eli Nie, Xuân Tiến, Duy Cương, Thành Lâm, Ngọc Thắng. Thanh Khôi, Quang Nho, Mạnh Quỳnh, Xuân Quyết, Quốc Việt, Văn Tùng.

- U23 Thái Lan: Panthong, Saengthong, Chansri, Buaphan, Kunkongmee, Hernmek, Boonlha, Yochaon, Khamyok, Wongpanya, Kadeeroj.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!