Về đến Nội Bài, ĐT nữ Việt Nam di chuyển xuống Cẩm Phả, chuẩn bị cho trận play-off lượt về

PV (theo VFF)Cập nhật 09:58 ngày 08/03/2020

VTV.vn - ĐT nữ Việt Nam đã di chuyển xuống thành phố Cẩm Phả ngay trong đêm để có thời gian nghỉ ngơi hồi phục thể lực trước trận lượt về trước ĐT nữ Australia.

Tối qua (7/3), chuyến bay VN786 chở ĐT nữ Việt Nam cùng ĐT nữ Australia đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, hai đội nhanh chóng di chuyển ra xe buýt để xuống Cẩm Phả ngay trong đêm nay, tiếp tục chuẩn bị cho trận play-off lượt về.

Chuyến bay kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến các thành viên đội tuyển nữ khá mệt mỏi. Tại hải quan sân bay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã được hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt và khai báo tại một cửa riêng.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung nhanh chóng lên xe bus để di chuyển xuống thành phố Cẩm Phả ngay trong đêm để có thời gian nghỉ ngơi hồi phục thể lực.

Về đến Nội Bài, ĐT nữ Việt Nam di chuyển xuống Cẩm Phả, chuẩn bị cho trận play-off lượt về - Ảnh 1.

Sau gần một giờ đồng hồ hoàn tất thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý

Về đến Nội Bài, ĐT nữ Việt Nam di chuyển xuống Cẩm Phả, chuẩn bị cho trận play-off lượt về - Ảnh 2.

Bóng đá nữ Đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển đi Cẩm Phả ngay khi về đến Việt Nam

Tại Cẩm Phả, đội tuyển nữ Việt Nam được sắp xếp ở tại khách sạn Hải Yến. Sáng nay (8/3), các cầu thủ nữ được nghỉ ngơi hoàn toàn và sẽ có buổi tập vào lúc 17h chiều mai tại SVĐ Cẩm Phả.

Tại trận play-off lượt đi vòng loại Olympic Tokyo 2020 diễn ra chiều 6/3, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua trước đội chủ nhà Australia với tỉ số đậm 0-5. Ở trận tái đấu sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 11/3 tới, với lợi thế sân nhà, đội tuyển nữ Việt Nam được kì vọng sẽ chơi khởi sắc hơn.

Mặc dù vậy, trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp và trình độ, trận lượt về được dự đoán tiếp tục là khó khăn đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung. "Việc vào đến vòng play-off đối với đội tuyển nữ Việt Nam đã là một thành tích đáng khen ngợi. Được thi đấu với đối thủ mạnh như Australia chắc chắn sẽ là cơ hội bổ ích cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm cho tương lai, chuẩn bị cho SEA Games năm sau, theo tôi đó mới là điều quan trọng nhất", HLV Mai Đức Chung cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!