Vòng 11 giải BĐ nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019 (23/9): TNG Thái Nguyên thắng đậm, Phong Phú Hà Nam chia điểm cùng CLB TP Hồ Chí Minh I

PVCập nhật 19:59 ngày 23/09/2019

TNG Thái Nguyên đã có chiến thắng đầu tiên ở lượt về trong khi hai ứng cử viên PP.HN và TP.HCM I đã chia điểm trong trận còn lại.

HIGHLIGHTS: CLB TP Hồ Chí Minh I 0-0 Phong Phú Hà Nam (Giải bóng đá nữ VĐQG 2019)

Hy vọng để bảo vệ ngôi vô địch của Phong Phú Hà Nam là không nhiều khi đá nhiều hơn TP.HCM I một trận lại kém đối thủ 3 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyến Thế Cường thừa hiểu, nếu như để thua trước TP.HCM I thì không chỉ đánh mất vị thế mà nhà đương kim vô địch còn có nguy cơ mất cả vị trí á quân bởi Than khoáng sản Việt Nam đang so kè rất sát.

Dù rất muốn thắng nhưng PP.HN cũng không dám mạo hiểm chọn lối chơi tấn công tổng lực trước TP.HCM I. Bởi đội chủ nhà hiểu, đối phương sở hữu khá nhiều mũi tấn công sắc nhọn nên nếu dâng cao, có thể phải trả giá đắt, nhất là khi trung vệ Bùi Thị Như phải sớm rời sân sau chưa đầy 20 phút do chấn thương. Việc chọn lối chơi thận trọng của PP.HN đã giúp cho TP.HCM I có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn cũng như tung nhiều pha dứt điểm hơn về phía cầu môn của đội chủ nhà. Tuy vậy, các pha bắn phá của các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi đều không nguy hiểm và thiếu chính xác.

Vòng 11 giải BĐ nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019 (23/9): TNG Thái Nguyên thắng đậm, Phong Phú Hà Nam chia điểm cùng CLB TP Hồ Chí Minh I - Ảnh 2.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi trong hiệp 2 khi PP.HN đẩy cao đội hình thi đấu. Do phải cày ải rất nhiều trước đó nên Huỳnh Như chơi không thực sự hiệu quả trong 45 phút đầu tiên nên đã bị TP.HCM I rút ra trong hiệp 2. Khi đối thủ không còn sự phục vụ của chân  sút có tầm ảnh hưởng lớn nhất cũng là lúc giúp cho PP.HN giải tỏa được sức ép nên chơi tự tin, không còn phải chú trọng quá nhiều đến phòng ngự như trong hiệp 1.

Nỗ lực tấn công khá nhiều nhưng cũng như trong hiệp 1, hàng thủ của TP.HCM I nên PP.HN đều không tạo được những tình huống ăn bàn về phía cầu môn đối thủ. Trong khi đó, TP.HCM I cũng có khá nhiều tình huống lên bóng từ biên khá tốc độ nhưng cũng không thể gây khó dễ cho thủ môn PP.HN khi mà hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà bám biên, bắt người khá tốt. Kết quả hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trên sân.

Vòng 11 giải BĐ nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019 (23/9): TNG Thái Nguyên thắng đậm, Phong Phú Hà Nam chia điểm cùng CLB TP Hồ Chí Minh I - Ảnh 3.

TNG.Thái Nguyên vẫn chưa có chiến thắng nào ở giai đoạn lượt về nên trận đấu gặp đối thủ dưới cơ TP.HCM II là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ có thể tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Không phải chờ đợi quá lâu sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xứ chè đã có được bàn thắng. Phút thứ 6, cầu thủ Lò Thị Hoài có pha đột phá rất hay trước khi dứt điểm tung nóc lưới TP.HCM II mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng, các cầu thủ TNG.Thái Nguyên như trút bỏ được áp lực tâm lý đè nặng. Đoàn quân của HLV Đoàn Việt Triều chơi tương đối tốt và kiểm soát thế trận. Những lợi thế ấy được cụ thể hoá bằng thêm một bàn thắng nữa. Phút 40, nhận bóng từ đường chuyền của Thuỳ Trang, Mai Tuyền bình tĩnh loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Đoàn Việt Triều tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho TP.HCM II. TNG.Thái Nguyên chơi lấn lướt và không ít lần khiến khung thành đối phương chao đảo. Đội bóng xứ chè hoàn tất ngày thi đấu thành công với thêm 2 bàn thắng của Thuỳ Trang và Mai Tuyền ở các phút 69 và 71 để ấn định chiến thắng đậm đà 4-0.

Vòng 11 giải BĐ nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019 (23/9): TNG Thái Nguyên thắng đậm, Phong Phú Hà Nam chia điểm cùng CLB TP Hồ Chí Minh I - Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2019:

Ngày 24/9

16.30: TKS.VN – Hà Nội (THTT trên VTV6, VTV6HD, ứng dụng VTV Sports)


XH

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

HS

TV

Điểm

1

TP HỒ CHÍ MINH I

9

7

2

0

37

2

35

5

0

23

2

PHONG PHÚ HÀ NAM

10

6

2

2

29

4

25

5

0

20

3

THAN KSVN

9

6

1

2

18

5

13

2

0

19

4

HÀ NỘI

8

5

1

2

25

6

19

3

0

16

5

TNG THÁI NGUYÊN

10

3

0

7

11

28

-17

3

0

9

6

TP HỒ CHÍ MINH II

9

1

0

8

4

37

-33

3

0

3

7

SƠN LA

9

1

0

8

3

45

-42

2

1

3