Vòng 3 V.League 2022 và những con số đáng chú ý

PVCập nhật 15:40 ngày 07/03/2022

VTV.vn - CLB Hà Nội chưa đá một trận nào sau 3 vòng của V.League 2022. CLB Hải Phòng vẫn bất bại còn HAGL đã phải nhận trận thua đầu tiên.


Sau 4 trận đấu vào chiều 6/3, vòng 3 của giải bóng đá VĐQG V.League 2022 đã khép lại. Một vòng đấu mà CLB Hà Nội tiếp tục là cái tên không thể ra sân do lực lượng bị ảnh hưởng bởi covid-19 và cùng với đó là những điểm nhấn đáng chú ý khác được thể hiện qua những con số thống kê.

CLB Hà Nội đã trải qua 3 vòng đấu liên tiếp không thể ra sân và có lẽ 3 cũng là con số gắn liền với nhiều đội bóng sau vòng đấu này.

Vòng 3 V.League 2022 và những con số đáng chú ý - Ảnh 1.

Với trận thua 0-2 trên sân của Sông Lam Nghệ An, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng ở mùa giải năm nay, đội chủ sân Pleiku đang phải trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn khi chưa thể ghi được bàn thắng nào.

Trong khi đó SHB Đà Nẵng cũng đã trải qua 3 trận đấu toàn hoà từ đầu mùa. Ngoài trận hoà không bàn thắng trước CLB TP Hồ Chí Minh thì ở 2 mà so tài còn lại trước CLB Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đều có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, tuy nhiên sau cùng lại không thể bảo toàn được lợi thế.

Vòng 3 V.League 2022 và những con số đáng chú ý - Ảnh 2.

Vòng đấu thứ 3 của V.League ghi nhận tổng cộng 10 bàn thắng được ghi, nhiều nhất kể từ khi giải đấu khởi tranh. Còn số ở vòng 1 và 2 lần lượt là 8 và 7 pha lập công.

Một con số đáng chú ý khác là số lần các trọng tài phải rút thẻ vàng ở vòng đấu này đã giảm xuống còn 18 lần so với 23 lần ở vòng 2. Tuy nhiên, vòng 3 đã xuất hiện 1 tấm thẻ đỏ. Cầu thủ bị truất quyền thi đấu là Huỳnh Tấn Tài của CLB Sài Gòn, tình huống sau đó đã góp phần mở ra thắng lợi cho CLB Viettel.

Vòng 3 V.League 2022 và những con số đáng chú ý - Ảnh 3.
Vòng 3 V.League 2022 và những con số đáng chú ý - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!