Vòng 4 V.League 1-2022 | Các đội khách lại lên tiếng

BK (Theo VPF)Cập nhật 08:33 ngày 14/03/2022

VTV.vn - Thêm một vòng đấu nữa của Night Wolf V League 2022 chứng kiến ưu thế nổi bật của các đội khách, khi có tới 5/6 trận đấu mà những vị khách mời có điểm mang về.

Cuộc chạm trán tâm điểm của vòng 4 giữa HAGL và Viettel trên sân Pleiku đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và gay cấn, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "tâm điểm". Cả 2 đội bóng đã cống hiến cho khán giả xem truyền hình một màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với sự toả sáng của những ngôi sao đang rất được hâm mộ như Hoàng Đức, Công Phượng, và kết quả hoà 2-2 cũng xứng đáng với những gì mà 2 CLB đã thể hiện.

Vòng 4 V.League 1-2022 | Các đội khách lại lên tiếng - Ảnh 1.

Hoàng Anh Gia Lai và Viettel chia điểm sau trận hòa 2-2

Không chỉ hấp dẫn về mặt chuyên môn, trận đấu HAGL - Viettel còn để lại ấn tượng đẹp đẽ cho người hâm mộ cả nước với một hình ảnh rất fair-play, khi bác sỹ Đồng Xuân Lâm của HAGL và đội ngũ nhân viên y tế tại sân Pleiku đã hỗ trợ sơ cứu rất kịp thời cho cầu thủ Bùi Quang Khải của Viettel, sau khi Quang Khải bị chấn thương trật khớp vai do một pha tiếp đất sai tư thế trong bối cảnh Viettel không còn bác sỹ chuyên trách theo đội do bị nhiễm Covid-19.

Đây không phải là lần đầu tiên tại V.League mà một cầu thủ khi gặp chuyện không may về chấn thương lại nhận được sự trợ giúp tức thời ngay trên sân từ cá nhân hoặc tập thể mà không phải ở cùng CLB với mình.

Vòng 4 V.League 1-2022 | Các đội khách lại lên tiếng - Ảnh 2.

Ở vòng đấu này, chỉ duy nhất trận CLB Hà Nội gặp CLB TP.HCM là không có bàn thắng nào được ghi, còn 5 trận đấu khác ở vòng 4 V.League 1 - 2022 đều được ghi dấu ấn bằng những bàn thắng đẹp mắt, góp phần tạo nên tỷ lệ trung bình 2,8 bàn/trận đấu.

Trong số 6 trận đấu của vòng 4 diễn ra, chỉ có chủ nhà Đông Á Thanh Hóa là giữ được trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Trong khi đó, có tới 4 trận mà các đội khách đều có điểm mang về. Topenland Bình Định thậm chí đã mang được về 3 điểm với chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Vòng 4 V.League 1-2022 | Các đội khách lại lên tiếng - Ảnh 3.

Tiếc nuối duy nhất ở vòng 4, nếu có thể gọi như thế, có lẽ là việc sân Pleiku vẫn chưa thể mở cửa đón tiếp khán giả nên HAGL đã phải chơi 2 trận liên tiếp trên sân nhà mà không có CĐV cổ vũ trên khán đài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!