Xác định 4 đội vào vòng chung kết Giải Futsal vô địch quốc gia 2020

Anh QuânCập nhật 00:55 ngày 10/06/2020

VTV.vn - Chiều tối 09/6, lượt trận cuối cùng vòng loại Giải Futsal vô địch quốc gia 2020 diễn ra tại Nhà Thi đấu Đa năng trường Đại học Nha Trang đã kết thúc với những bất ngờ.

Trong trận đấu sớm lượt 5 (diễn ra lúc 14 giờ) giữa Tân Hiệp Hưng gặp Hưng Gia Khang Đắk Lắk, đội bóng được đánh giá cao hơn là Tân Hiệp Hưng đã có trận thắng 2-0, giành trọn 3 điểm. Như vậy, sau 5 lượt trận, Tân Hiệp Hưng có được 7 điểm, trong khi đó Hưng Gia Khang Đắk Lắk vẫn mới chỉ có được 3 điểm.

Ở trận đấu tiếp theo (lúc 16 giờ) giữa CLB Quảng Nam gặp CLB Cao Bằng, đội bóng xứ Quảng đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp CLB Quảng Nam có được 9 điểm và tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng, CLB Cao Bằng vẫn chỉ có 7 điểm nhưng họ không quá lo bởi đã chính thức giành vé vào vòng trong.

Xác định 4 đội vào vòng chung kết Giải Futsal vô địch quốc gia 2020 - Ảnh 1.

Trận đấu mang tính chất quyết định chiếc vé cuối cùng vòng loại là giữa Sanvinest Sanna Khánh Hòa (đã chắc suất lọt vào giai đoạn 2) và VietFootball (đang có 5 điểm và cạnh tranh suất với Tân Hiệp Hưng). Đúng như dự đoán, đội chủ nhà tiếp tục đưa các cầu thủ trẻ vào sân để đấu với VietFootball. Kết quả, các cầu thủ VietFootball với kinh nghiệm dày dặn qua nhiều năm chinh chiến ở đấu trường "phủi" đã có chiến thắng sát nút với tỷ số 4-3 trước đội trẻ Sanvinest Sanna Khánh Hòa.

Với kết quả này, VietFootball có được 8 điểm sau 5 lượt trận, qua đó giành chiếc vé còn lại lọt vào vòng chung kết.

Tân Hiệp Hưng mặc dù có được 7 điểm sau 5 lượt trận cùng với số điểm của đội CLB Cao Bằng, thế nhưng họ lại thua về hiệu số phụ bởi Tân Hiệp Hưng thua CLB Cao Bằng trong trận đối đầu giữa 2 đội.

Như vậy, ở vòng chung kết sắp tới (diễn ra từ ngày 14-6 đến 5-7) sẽ là cuộc chạm trán của 10 đội bóng gồm: 4 đội vòng loại (Sanvinest Sanna Khánh Hòa, CLB Quảng Nam, CLB Cao Bằng và VietFootball) và 6 đội có thành tích tốt nhất ở giai đoạn II mùa giải 2019 gồm: Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Kadiachain Sài Gòn FC, Đà Nẵng và Thái Sơn Bắc.