Xuân Trường đá chính trong trận Buriram thua thất vọng trước Chainat

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:33 ngày 29/05/2019

VTV.vn - Xuân Trường và các đồng đội tại CLB Buriram United đã có một trận đấu thất vọng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Chainat.

Sau khi giành chiến thắng tối thiểu trước Muangthong, Buriram có chuyến làm khách đến sân của Chatnat Hornbill ở vòng 13 Thai League. Ở trận đấu này, tiền vệ Xuân Trường được đá chính ngay từ đầu.

Xuân Trường đá chính trong trận Buriram thua thất vọng trước Chainat - Ảnh 1.

Ra sân với một đội hình đầy đủ các ngôi sao như Supachai, Sasalak hay Hosogai, Buriram được kỳ vọng sẽ có trận đấu dễ dàng trước Chainat – một đội bóng đang nằm ở nhóm cuối và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Dù vậy, những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Đội chủ nhà Chainat với một chiến thuật vô cùng hợp lý đã có bàn mở tỉ số ở ngay phút 18 do công của Jaturapat Sattham.

Xuân Trường đá chính trong trận Buriram thua thất vọng trước Chainat - Ảnh 2.

Andres Tunez ghi bàn gỡ hòa cho Buriram

Bị thủng lưới trước, Buriram tràn lên tấn công nhưng cũng phải tới cuối hiệp 1, đội khách mới còn bàn thắng gỡ hòa do công của trung vệ Andres Tunez sau một pha không chiến mạnh mẽ.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Buriram vẫn chưa thể giải tỏa được sự bế tắc trong lối chơi. Xuân Trường bị thay ra ở phút 60, nhưng thế trận của đội khách cũng không có thay đổi gì đáng kể. Không những vậy, đến phút 90+2, Buriram còn để thủng lưới lần thứ 2 sau pha dứt điểm của tiền đạo Ricardo Santos bên phía Chainat.

Để thua đầy thất vọng 1-2 trên sân của Chainat, Buriram United có nguy cơ bị mất vị trí thứ 2 vào tay của Chiangrai. Còn tiền vệ Lương Xuân Trường đã không thể có trận đấu như ý trước khi hội quân cùng ĐT Việt Nam để tham dự King’s Cup 2019.