Xung quanh sự cố trên sân Lạch Tray

Đại Cán (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:26 ngày 17/02/2017

VTV.vn - Sau sự cố trên sân Lạch Tray chiều hôm qua (16/2) có thể thấy, thái độ ứng xử của một nhóm các CĐV Hải Phòng đã ở mức báo động

Trận đấu diễn ra yên ả cho tới phút 60, thời điểm trọng tài Hiền Triết cho đội khách được hưởng phạt đền sau tình huống Quang Hải va chạm với 2 cầu thủ áo đỏ. Một bộ phận cổ động viên CLB Hải Phòng trên khán đài đã đồng thanh thóa mạ trọng tài. Sau trận nhóm người hung hãn còn tiếp tục nán lại vây hãm và mắng chửi cả trọng tài lẫn cầu thủ CLB Hà Nội. Dẫn dắt CLB Hải Phòng mới 2 mùa bóng nhưng HLV Trương Việt Hoàng có vẻ đã quen với cảnh tượng này.

Cổ động viên Hải Phòng nếu cho rằng trọng tài Hiền Triết thiên vị CLB Hà Nội thì cần nhắc lại, mùa trước trên sân Hàng Đẫy, ông Triết đã không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà dù bóng ở sâu bên trong khung thành hàng mét. Bất bình rồi văng lời xúc phạm cả trọng tài lẫn đội khách dường như đã là thói quen của 1 bộ phận người tự nhận mình là cổ động viên.

Có mặt trực tiếp dự khán trận đấu ngày hôm qua, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó CT LĐBĐ Việt Nam cho biết: "Khán giả không chỉ lăng mạ trọng tài, họ hướng về phía tôi và đòi giải tán Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sau đó quây lấy phòng họp báo gây ra lộn xộn và mất an ninh, theo tôi đây là hành động không thể chấp nhận được trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Đã nhiều lần sân Lạch Tray để xảy ra tình trạng này và cần phải xem xét kỹ những điều luật để xử lý vụ việc kể cả buộc Hải Phòng phải đá trên sân trung lập nếu không thể chấm dứt tình trạng này".

Đầu mùa giải này, BTC sân Lạch Tray đã bị phạt 20 triệu đồng vì để các CĐV đốt pháo sáng, ở mùa giải trước họ chịu phạt 4 lần vì CĐV gây rối trên sân nhà chưa kể những lần CĐV gây rối đốt pháo sáng sân khác thì BTC sân khách phải chịu phạt.

Tình trạng này cần phải được chỉnh đốn 1 cách nghiêm túc đảm bảo nền bóng đá văn minh và cũng là để bảo vệ hình ảnh cổ động viên chân chính của CLB Hải Phòng.