Argentina – Colombia: Hàng công lên tiếng (Tứ kết Copa America, 06h30, 27/6)

Ban Thể thao VTVCập nhật 17:19 ngày 26/06/2015

VTV.vn - Sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục tại vòng bảng, phải chăng đã đến lúc hàng tấn công trứ danh của cả Argentina và Colombia lên tiếng...

Colombia và Argentina có thể xem là hai đội bóng sở hữu đội ngũ tấn công mạnh mẽ nhất VCK Copa America năm nay. Nếu Albiceleste có những chân sút hàng đầu như Aguero, Higuain hay Tevez thì Colombia cũng tự hào với Jackson Martinez, Carlos Bacca hay Radamel Falcao. Để dẫn dắt hàng tấn công thượng thặng của mình, Argentina cần siêu sao Lionel Messi, bên phía Colombia dù kém tiếng hơn nhưng cũng tài năng không kém là James Rodriguez. Thêm nữa, nếu Argentina sở hữu một tiền vệ chơi bóng lắt léo và đầy tinh quái như Angel Di Maria thì Colombia cũng còn một ngôi sao với chất ngẫu hứng đầy mình là Juan Cuadrado.

Đặt lên bàn cân so sánh, tất nhiên với những Messi, Aguero, á quân thế giới Argentina được đánh giá ở đẳng cấp nhỉnh hơn, nhưng Colombia lúc này đang xếp thứ 4 trên BXH FIFA và giải đấu Copa America mà hai đội tuyển này tham dự cũng đâu thiếu những bất ngờ thú vị. Đừng quên là Argentina đã bị Paraguay cầm hòa 2-2 hay Colombia chịu thất thủ với tỉ số 0-1 trước Venezuela ngay tại vòng đấu bảng.

Argentina vào tứ kết với ngôi đầu bảng B, Colombia thì khác, họ “đi cửa sau” với vị thế đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Argentina ghi 4 bàn, Colombia chỉ có 1 pha lập công, lại còn của hậu vệ Jeison Murillo, nhưng sự thất vọng thì đều không “chừa” cho hai đội tuyển. Tất nhiên, nỗi thất vọng chủ yếu được dành cho hàng tấn công, nơi các ngôi sao Messi, Aguero hay James dường như vẫn đang đeo chì đá bóng sau một mùa giải vất vả nơi đất khách quê người.

Trước đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn như Argentina, Colombia sẽ lại chọn lối đá phòng ngự phản công như từng làm khá hiệu quả trước Selecao. Albiceleste ở chiều ngược lại sẽ tìm cách dâng lên ngay từ đầu nhằm khai thác tối đa khả năng chơi bóng của các ngôi sao tấn công hàng đầu. Hàng công sẽ đóng vai trò quyết định tới tấm vé vào bán kết cho hai đội và sẽ là mục tiêu theo dõi đầy thú vị của các CĐV. Nhưng cũng đừng quên nền tảng là hàng phòng ngự với những cái tên dày dạn kinh nghiệm đến từ hai phía.

Sẽ có những thay đổi trong đội hình xuất phát của hai đội so với trận đấu trước. Bên phía Argentina, Aguero sẽ trở lại ở vị trí trung phong còn Nicolas Otamendi sẽ thế chỗ đàn anh Demichelis tại trung tâm hàng phòng ngự.

Với Colombia, HLV Jose Pekerman sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc giữ hay loại Radamel Falcao, chân sút được ông ưu ái nhưng đang gây thất vọng não nề với chỉ một cú sút trúng đích sau 3 trận. Nên nhớ rằng, ngoài Falcao, Los Cafeteros vẫn còn đó Jackson Martinez chưa được sử dụng nhiều tại Copa năm nay và một Teo Gutierrez khá có duyên mỗi khi được trao cơ hội.

Lực lượng

+ Argentina: Đội hình mạnh nhất

+ Colombia: Edwin Valencia chấn thương; Carlos Sanchez thụ án treo giò

Đội hình dự kiến

+ Argentina (4-3-3): Romero, Zabaleta, Garay, Otamendi, Rojo, Mascherano, Banega, Pastore, Di Maria, Aguero, Messi.

+ Colombia (4-2-2-2): Ospina, Zuniga, Zapata, Murillo, Armero, Mejia, Cardona, James Rodriguez, Cuadrado, Falcao, Gutierrez.