Aston Villa 0-2 Arsenal: Ngôi đầu có nóng chỗ?

Thể thao VTV NewsCập nhật 23:48 ngày 13/12/2015

Arsenal tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng trước khi Leicester City có trận đấu muộn với Chelsea.

VTV.vn - Thi đấu ấn tượng trên sân Aston Villa với 2 bàn thắng của Giroud và Ramsey, Arsenal đã tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH Premier League 2015/16.

Trong bối cảnh Man Utd bất ngờ thất bại trước Bournemouth còn “đại gia” Leicester City sẽ phải bước vào thử thách khó khăn trước những nhà ĐKVĐ Chelsea, thầy trò HLV Arsene Wenger hiểu rằng, đây là thời điểm thích hợp để họ có được ngôi đầu bảng Premier League một cách trọn vẹn...

Highligh Aston Villa 0-2 Arsenal

Tại Villa Park, với một đội hình khủng hoảng vì chấn thương, Arsenal lại trình diễn được một lối đá thực sự hiệu quả. Với chỉ 6 cú dứt điểm và 3 lần trong số đó đi trúng đích, The Gunners đã có được 2 bàn thắng. Arsenal đã chơi thứ bóng đá không bùng nổ như thường thấy ở họ, thế nhưng, sự hiệu quả lại tăng lên.

Điểm tựa sân nhà không giúp Aston Villa giành điểm ở trận này.
Điểm tựa sân nhà không giúp Aston Villa giành điểm ở trận này.

Cả hai bàn thắng trong trận này của Arsenal đều in dấu giày của Theo Walcott. Tiền vệ chạy cánh người Anh chính là tác giả của quả penalty đầu trận. Sau đó, chính anh là người thực hiện đường mở bóng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương, để Ramsey có thể dứt điểm tung lưới Aston Villa một cách dễ dàng.

Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa đánh dấu một tuần thăng hoa của Arsenal. Cách đây ít hôm, The Gunners đã lách qua khe cửa hẹp để đến với vòng 1/8 Champions League. Còn tại đấu trường quốc nội, 3 điểm vừa giành được khiến họ vươn lên vị trí dẫn đầu BXH và chờ đợi Leicester City mất điểm trong cuộc tiếp đón Chelsea.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Aston Villa: Guzan; Hutton, Okore, Lescott, Bacuna; Gueye (Grealish, 78’), Veretout, Sanchez; Sinclair (Traore, 87’), Ayew, Gestede (Gil, 57’).

Arsenal: Cech; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Flamini, Ramsey; Walcott (Oxlade-Chamberlain, 64’), Oezil (Chambers, 86’), Campbell (Gibbs, 64’); Giroud.