Barcelona - Real Madrid: Phục thù hay nợ thêm chất chồng?

H.MCập nhật 07:58 ngày 02/04/2016

Liệu Real Madrid hay Barcelona sẽ là những người ca khúc khải hoàn sau cuộc đọ sức tại Camp Nou?

VTV.vn - Real Madrid đã thua muối mặt trước Barcelona ngay tại sân nhà Bernabeu. Lần này khi hành quân tới thánh địa Camp Nou của đối thủ, liệu mọi chuyện có khác?

Trận El Clasico lần thứ 231 sẽ được tổ chức tại Camp Nou và nếu thắng Barcelona sẽ chẳng còn vật cản lớn nào trên đường tới ngai vàng La Liga. Trong khi đó, Real Madrid cũng rất mong cầu màn phục thù như liều thuốc tinh thần để chuẩn bị cho mục tiêu riêng tại Champions League.

Với chỉ 8 trận đấu còn lại tại La Liga trong khi khoảng cách với Real Madrid là 10 điểm và đội xếp thứ 2 Atletico Madrid là 9 điểm , Barcelona hiện đang tràn trề cơ hội để bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải đấu cao cấp nhất xứ đấu bò.

Trận hòa 2-2 của Barcelona trước Villarreal có thể coi là một bất ngờ tuy nhiên kết quả ấy cũng khiến chuỗi trận bất bại của Barcelona được nối dài lên con số 39. Barcelona đã không thua kể từ tháng 10/2015 và vẫn còn tràn trề cơ hội giành danh hiệu trên tất cả các mặt trận.

Trong 30 trận đã chơi tại La Liga, Barcelona đã thắng tới 24 trận và chỉ để thua duy nhất có 2 trận. Hiện tại, đội bóng của HLV Luis Enrique đang xếp thứ 2 trên danh sách ghi bàn nhiều nhất với 1 bàn ít hơn đội dẫn đầu Real Madrid (87 bàn). Trong khi đó, hàng thủ của Barcelona cũng đang tốt nhì mùa giải này khi chỉ để thủng lưới có 24 bàn. Barcelona đang vận hành tốt nhờ phong độ chói sáng của bộ ba Suarez, Neymar, Messi tuy nhiên, Los Blaugrana ngày nay đang thực sự khác so với đoàn quân của HLV Pep Guardiola trước đây.

Trong khi Barcelona đang tràn trề cơ hội trên các mặt trận như Champions League, La Liga và Cúp Nhà vua, mùa giải của Real Madrid gần như sẽ được định đoạt nhờ vào Champions League. Chức vô địch châu Âu lần thứ 11 sẽ có tác dụng xua tan hết những lời chỉ trích nhằm vào đoàn quân Los Blancos. Hơn nữa, thực tế cho thấy, La Liga ngày nay không còn là “mỏ vàng” danh hiệu đối với Real Madrid nữa. Lần gần nhất họ đăng quang là mùa giải 2011/12 và lần trước đó là mùa giải 2007/08. Real Madrid đang thường xuyên bị Barcelona và Atletico Madrid qua mặt. Tuy nhiên, để bắt đầu cho một chiến dịch Champions League, Real Madrid cần đến liều thuốc tinh thần hoàn hảo. Và còn gì tuyệt vời hơn với Real Madrid lúc này là hạ gục đại kình địch Barcelona ngay tại “sào huyệt” Camp Nou của đối thủ?

Ở cuộc đọ sức lượt đi, Real Madrid đã thua muối mặt ngay tại Bernabeu. Phong độ trước đó của họ không hề tồi, tuy nhiên, một đấu pháp thiếu hợp lý đã khiến đoàn quân của HLV Rafa Benitez thất bại ê chề trước Barcelona. Messi, Suarez, Neymar như nhảy múa trước khung gỗ Keylor Navas, song, công đầu thuộc về sự hỗ trợ tuyệt vời từ phía sau của những Iniesta, Rakitic… và dĩ nhiên có cả sự “góp sức” của hàng tiền vệ với sức phản kháng yếu ớt của Real Madrid.

Lần này, có thể sẽ là một câu chuyện khác. Những ngày gần đây, báo chí TBN liên tục đưa ra dự đoán về đội hình của Real Madrid. Theo đó, Casemiro – cầu thủ chơi hay nhất dưới triều đại HLV Rafa Benitez sẽ được ra sân ngay từ đầu; phía sau anh là bộ tứ vệ Danilo, Pepe, Sergio Ramos và Marcelo. 2 tiền vệ chơi cao hơn Casemiro sẽ là Luka Modric và Toni Kross. Dĩ nhiên, lĩnh xướng hàng công sẽ là bộ ba tấn công Gareth Bale – Benzema – C.Ronaldo. Nếu HLV Zinedine Zidane thực sự sử dụng đội hình này cho chuyến hành quân tới Camp Nou, có thể thấy rõ ý đồ của vị chiến lược gia người Pháp là phá lối chơi của Barcelona.

Bất chấp việc phải hành quân tới Camp Nou, Real Madrid đang có những lợi thế nhất định trước trận lượt về. Barcelona đang phải oằn mình trong cơn bão chấn thương. Jeremy Mathieu chắc chắn vắng mặt, hai cái tên khác là Adriano và Jordi Alba đều đang gặp vấn đề và chưa chắc có thể góp mặt ở trận tới. Neymar, Ivan Rakitic, Sergio Busquets và Andres Iniesta, dù bị đau nhẹ nhưng vẫn sẽ phải ra sân. Tất nhiên, không ai đảm bảo chấn thương sẽ không ghé thăm những ngôi sao này khi trận đấu tại Camp Nou đang diễn ra.

Barcelona và Real Madrid bước vào trận El Clasico với những toan tính riêng, song, có thể khẳng định mục tiêu của cả hai đội là 3 điểm tối đa. Liệu Zidane sẽ được nở mày nở mặt trong lần đầu tiên chạm trán Luis Enrique trên cương vị HLV, hay món nợ của Real Madrid với Barcelona sẽ càng thêm chất chồng?

Rafa Benitez, đừng tầm thường hoá Real Madrid! Rafa Benitez, đừng tầm thường hoá Real Madrid!

VTV.vn - Ngay tại Bernabeu, Real Madrid đã thi đấu như những gã du côn để rồi nhận thất bại cay đắng 0-4 trước Barca. Và HLV Rafa Benitez cần phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid sẽ được VTV News tường thuật trực tiếp vào lúc 1h30' ngày 3/4, mời độc giả quan tâm chú ý đón xem.