Barcelona thắng to, HLV Enrique vẫn nổi giận vì trọng tài

Tạ HiểnCập nhật 12:07 ngày 07/01/2016

Trọng tài đã phải rút ra 13 tấm thẻ vàng và 2 thẻ đỏ gián tiếp trong trận derby xứ Catalan

VTV.vn - HLV của Barcelona ám chỉ trọng tài trong trận gặp Espanyol đã không thể ngăn chặn các pha bóng bạo lực mà ông mô tả không khác gì môn bóng bầu dục Mỹ.

Quyết tâm giành thắng lợi đầu tiên trong năm 2016 đã giúp Barcelona giành thắng lợi đậm đà 4-1 trước Espanyol tại lượt đi vòng 1/16 Copa del Rey, trong đó có một cú đúp của Lionel Messi.

Nhưng điều đáng lưu tâm hơn trong trận đấu này là mức độ bạo lực trong các tình huống va chạm trên sân. Chỉ trong vòng 4 phút, từ phút 72 đến 76, Hernan Perez và Pape Kouli Diop bên phía đội khách lần lượt bị đuổi khỏi sân vì phải nhận thẻ vàng thứ 2. Tính cả trận, trọng tài đã phải rút ra 13 tấm thẻ vàng. Trong số 4 thẻ thuộc về Barcelona thì tam tấu M-S-N mỗi người đều bị trọng tài rút thẻ 1 lần.

Sau trận đấu, HLV Enrique không chỉ trích trực tiếp các trọng tài vì đã không kiểm soát được tình hình nhưng ông nhấn mạnh trọng tài phải ngăn trận đấu trở nên quyết liệt quá mức cần thiết.

“Các trọng tài cần có trách nhiệm để tránh trận đấu bóng đá trở thành bóng bầu dục Mỹ. Trận đấu này quá căng thẳng và trọng tài phải đặt ra giới hạn cho các cầu thủ. Tôi lo ngại về cái cách trận đấu diễn ra, đó là sự phi thể thao. Những gì chúng tôi hướng tới là chơi bóng. Khi có người muốn vượt qua giới hạn của một môn thể thao, đó là nhiệm vụ của trọng tài” – HLV của Barcelona bức xúc.

Trong trận đấu vừa qua, Arda Turan và Aleix Vidal đã có lần đầu tiên được ra sân trong màu áo Barcelona sau khi FIFA dỡ lệnh cấm chuyển nhượng với đội bóng xứ Catalan. Tuy không được thi đấu trong một thời gian dài song hai tân binh của Barca vẫn gây ấn tượng với HLV Enrique.

“Tôi hài lòng với Arda và Aleix. Đã một thời gian dài họ không được ra sân. Hai cầu thủ này, đặc biệt là Aleix là sự bổ sung quan trọng của chúng tôi” – chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết.

Video diễn biến trận Barcelona 4-1 Espanyol

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.