Bỏ quên Man Utd, Mourinho sang Mexico dẫn dắt đội bóng của Ronaldinho

Tạ HiểnCập nhật 15:08 ngày 12/05/2016

HLV Mourinho có cơ hội được làm việc với Ronaldinho ở một trận giao hữu (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Để ngoài tai những tin đồn về Man Utd, HLV Mourinho đã đến Mexico để dẫn dắt đội bóng gồm nhiều huyền thoại bóng đá nam và nữ như Figo, Ronaldinho hay Mia Hamm.

“Người đặc biệt” Jose Mourinho vừa đảm nhiệm vai trò hết sức đặc biệt khi ông nằm trong ban huấn luyện của đội bóng các huyền thoại FIFA Legends ở trận đấu giao hữu với đội Các ngôi sao Mexico trên sân Azteca. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Mourinho bao gồm nhiều tên tuổi đình đám thế giới như Ronaldinho, Luis Figo, Carlos Puyol, Clarence Seedorf, Dwight Yorke, Fabio Cannavaro và cả những huyền thoại bóng đá nữ như Mia Hamm hay Sara Walsh.


Figo trong một pha trạnh bóng với cầu thủ của đội Các ngôi sao Mexico (Ảnh: Getty)

Figo trong một pha trạnh bóng với cầu thủ của đội Các ngôi sao Mexico (Ảnh: Getty)

Tuy HLV Mourinho mang danh là nhà cầm quân cho FIFA Legends nhưng trên thực tế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ tham gia theo lời mời của tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhân dịp ông đến dự Hội nghị FIFA lần thứ 66 tại thành phố Mexico City.

Với tính chất của một trận đấu giao hữu, các cầu thủ thi đấu hết sức thoải mái, không tính toán và phần thắng đã thuộc về đội chủ nhà Các ngôi sao Mexico sau khi cuộc rượt đuổi tỷ số kết thúc ở kết quả 9-8. Trong đó, hai cựu danh thủ Pablo Aimar và Francisco Fonseca mỗi người lập một cú hattrick còn Ronaldinho cũng làm nức lòng khán giả với một bàn thắng cùng hàng loạt pha biểu diễn kỹ thuật điêu luyện.

Trong bối cảnh tin đồn về mối quan hệ giữa Mourinho và Man Utd tràn ngập các trang báo, chuyến đi tới Mexico được xem như kỳ nghỉ đối với cựu HLV Chelsea. Ông cũng đã từ chối trả lời các câu hỏi của cánh phóng viên liên quan tới Man Utd và thừa nhận rằng ông không biết đến kết quả thua 2-3 của thầy trò Van Gaal trước West Ham cho đến khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn.

Đội hình thi đấu của hai đội:

FIFA Legends:

Đội 1: Jorge Seré – Michel Salgado, Alexis Lalas, Ciro Ferrara – Geremi, Sissi – Luís Figo – Dwight Yorke, Sami Aljaber

Đội 2: Jorge Seré - Fabio Cannavaro, Fernando Hierro, Alexey Smertin - Clarence Seedorf, Sun Wen - Zvonimir Boban - Pedrag Mijatovic, Mohamed Aboutrika

Đội 3: Jorge Seré - Michel Salgado, Marcel Desailly , Mehdi Mahdavikia - Demetrio Albertini, Renate Lingor – Ronaldinho - Pablo Aimar, Mia Hamm

Đội 4: Silvino - Dario Simic, Carles Puyol, Mercy Akide - Hidetoshi Nakata, Sara Walsh - Luís Figo - Samuel Eto’o, Alessandro Altobelli

HLV: Carolina Morace, José Mourinho

Các ngôi sao Mexico:

Oswaldo Sanchez, Alberto Rodriguez, Juan de Dios Ramirez Perales, Monica Gonzalez, Miguel España, Monica Vergara, Benjamin Galindo, Alberto Garcia Aspe, Jared Borgetti, Iris Mora, Braulio Luna, German Villa, Luis Hernandez, Francisco Fonseca, Luis Roberto Alves, Jorge Campos, Manuel Negrete

Ghi bàn

1:0, 3:0 Luis Figo

2:0 Dwight York

3:1 Jared Borgetti (Mex)

3:2, 5:7 Luis Hernandez (Mex)

3:3, 5:5, 5:6 Francisco Fonseca (Mex)

3:4 Manuel Negrete (Mex)

4:4, 5:4, 6:7 Pablo Aimar

7:7 Alessandro Albertini

8:7 Ronaldinho

8:8 German Villa (Mex)

8:9 Jorge Campos (Mex)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!