Cách đây 4 năm, Real Madrid từng 2 lần “toát mồ hôi” vì Man City

Tạ HiểnCập nhật 19:05 ngày 15/04/2016

Ronaldo từng ghi bàn phút 90 giúp Real Madrid đánh bại Man City trên sân nhà vào năm 2012

VTV.vn - Trước cuộc tái ngộ tại bán kết Champions League 2015/16, Real Madrid đều vất vả giành điểm trước Man City trong cả 2 lần gặp gỡ ở vòng bảng mùa giải 2012/13.

Theo kết quả bốc thăm bán kết Champions League 2015/16 vừa công bố, Real Madrid sẽ đối đầu với đại diện duy nhất của bóng đá Anh Man City. Rõ ràng, so với Atletico hay Bayern Munich, đội bóng nhà giàu thành Manchester là đối thủ nhẹ ký hơn đối với thầy trò Zinedine Zidane.

Bốc thăm bán kết Champions League: Real Madrid đại chiến Man City Bốc thăm bán kết Champions League: Real Madrid đại chiến Man City

VTV.vn - Ở vòng bán kết Champions League, Real Madrid sẽ đối đầu với đại diện duy nhất của bóng đá Anh Man City trong khi Atletico Madrid có cuộc thư hùng với Bayern Munich.

Dường như thần may mắn luôn ưu ái Real Madrid trong các lễ bốc thăm khi họ luôn rơi với nhánh đấu cùng những đối thủ được đánh giá thấp nhất.

Nếu như ở vòng 1/8, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ phải gặp một Roma đang ở thời điểm khủng hoảng nhất thì đến vòng tứ kết, họ cũng thở phào khi chạm trán Wolfsburg thay vì những đối thủ khó chơi như Atletico, Barca hay Bayern Munich. Dù vậy, đội bóng của HLV Zidane đã phải vất vả ngược dòng ở trận lượt về nhờ cú hat-trick đáng nhớ của ngôi sao sáng Cristiano Ronaldo.

Tuy bị đánh giá thấp nhất trong số 4 đội vào bán kết, Man City vẫn được coi là thử thách khó chịu của Real Madrid trong hành trình tiến tới danh hiệu Champions League thứ 11 trong lịch sử. Hai đội bóng này mới chỉ gặp nhau 2 lần trước đây tại vòng bảng Champions League 2012/13 và đó đều là những trận mà Real Madrid giành điểm hết sức khó nhọc.


Real Madrid dưới thời Jose Mourinho gặp khó trong 2 lần đối đầu Man City (Ảnh: UEFA)

Real Madrid dưới thời Jose Mourinho gặp khó trong 2 lần đối đầu Man City (Ảnh: UEFA)

Ở lượt đi trên sân Bernabeu, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh lúc bấy giờ hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đội chủ nhà đã thực hiện màn ngược dòng thắng 3-2 đầy ngoạn mục trong 5 phút cuối trận nhờ công của Benzema và Ronaldo.

Phát biểu sau trận lượt đi, Jose Mourinho bày tỏ niềm hạnh phúc tột độ: “Chúng tôi có thể thua trận đấu này nhưng ADN lội ngược dòng của đội bóng đã trở lại. Là HLV đội bóng lớn, tôi không được phép thất bại. Đây là chiến thắng quan trọng trước một đội bóng mạnh”.

Hai tháng sau, Aguero cướp đi 2 điểm của thầy trò “Người đặc biệt” với bàn san bằng tỷ số 1-1 trên chấm phạt đền ở phút 73. Điều đáng nói, đây là trận đấu mà Real Madrid phải đá phòng ngự khi chỉ cầm bóng 43% và còn chơi thiếu người trong 20 phút cuối trận sau chiếc thẻ đỏ của Arbeloa. Trận hòa này cũng đã khiến Real Madrid phải xếp thứ 2 bảng D sau Dortmund.

Trong trận đấu tới diễn ra vào ngày 27/4, đoàn quân của HLV Zidane chắc chắn phải đề cao cảnh giác trước đại diện cuối cùng của bóng đá Anh. Thực tế, PSG có lối chơi khá tương đồng Real Madrid với hàng công gồm 3 mũi nhọn nhưng đã bị cựu chiến lược gia của Los Blancos là Pellegrini bẻ gãy tại Eithad. Vì vậy, tam tấu Bale – Benzema – Ronaldo sẽ cần rút ra bài học kinh nghiệm để giành thắng lợi đầu tiên cho Real Madrid trên sân của Man City.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.