Công bố danh sách ĐT Việt Nam: Văn Thắng trở lại, HAGL vắng bóng

Tạ HiểnCập nhật 18:50 ngày 25/09/2015

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, tiền đạo Lê Văn Thắng đã chính thức trở lại ĐT Việt Nam

VTV.vn - Ở đợt tập trung cho hai trận đấu gặp ĐT Iraq và ĐT Thái Lan, HLV Toshiya Miura đã triệu tập chân sút Văn Thắng trong khi Công Phượng đã không được gọi lên ĐT Việt Nam.

Chiều nay, LĐBĐ Việt Nam đã chính thức trình Tổng cục Thể dục Thể thao xem xét, phê duyệt ra quyết định tập trung đợt 4 đội tuyển quốc gia Việt Nam từ ngày 27/9 đến ngày 14/10/2015.

Trong đợt tập trung này, ĐT Việt Nam sẽ tham dự hai trận cầu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2019 với ĐT Iraq vào ngày 8/10 và ngày 13/10 với ĐT Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo danh sách 27 tuyển thủ mới được công bố, HLV Toshiya Miura đã giữ nguyên bộ khung của các đợt tập trung trước gồm những gương mặt quen thuộc như thủ thành Nguyên Mạnh, hậu vệ Thanh Hiền, tiền vệ Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương và tiền đạo Công Vinh, Văn Quyết, Mạc Hồng Quân.

Đáng chú ý, hai chân sút nội xuất sắc nhất V.League 2015 là Văn Thắng (Cần Thơ) và Đình Tùng (Thanh Hóa) đều có mặt trong đội hình tham dự hai trận đấu sắp tới.

Bên cạnh việc Quế Ngọc Hải không được triệu tập sau pha vào bóng thô bạo với Anh Khoa, một trường hợp vắng mặt đáng tiếc khác là tiền đạo Anh Đức bất chấp cầu thủ này góp công lớn trong chức vô địch V.League 2015 của Becamex Bình Dương.

Trong khi đó, HLV Miura đã không gọi Công Phượng hay bất kỳ cầu thủ nào thuộc biên chế HAGL lên tuyển trong đợt tập trung lần này. Cuối tháng 7 vừa qua, Công Phượng đã được gọi lên tuyển thi đấu với CLB Man City nhưng anh chỉ được ra sân khoảng 5 phút và vắng mặt trong trận đấu gặp ĐT Đài Loan (Trung Quốc) vừa qua.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 27/9, một ngày sau trận chung kết Cúp Quốc gia giữa B. Bình Dương và Hà Nội T&T.

Danh sách ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị vòng loại World Cup 2018:

Thủ môn (4): Nguyên Mạnh (SLNA), Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Tô Vĩnh Lợi (LĐBĐVN).

Hậu vệ (9): Thanh Hào (Hà Nội T&T), Tiến Dũng (Viettel), Huy Cường (Quảng Ninh), Đình Hoàng (SLNA), Xuân Thành, Mai Tiến Thành (B. Bình Dương), Văn Biển (Hà Nội T&T), Thanh Hiền (Đồng Tháp), Đinh Tiến Thành (Hải Phòng).

Tiền vệ (9): Trọng Hoàng (B. Bình Dương), Huy Hùng (Quảng Nam), Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Hoàng Thịnh, Phi Sơn (SLNA), Huy Toàn (Đà Nẵng), Minh Tuấn (Quảng Ninh), Khánh Lâm (Hải Phòng), Thành Lương (Hà Nội T&T).

Tiền đạo (5): Công Vinh (B. Bình Dương), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội T&T), Văn Thắng (Cần Thơ), Đình Tùng (Thanh Hóa).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!