Cuộc đua trụ hạng V.League 2015: Cơ hội nào cho Đồng Nai?

Ban Thể thao VTVCập nhật 09:27 ngày 14/09/2015

VTV.vn - V.League chỉ còn lại 1 vòng đấu nữa là kết thúc nhưng cho đến thời điểm này, cuộc chiến trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ dù Đồng Nai đang là đội bóng gặp bất lợi lớn.

Theo điều lệ của V.League 2015, khi các đội bóng bằng điểm nhau, chỉ số phụ đầu tiên được tính đến là thành tích đối đầu. Có bao nhiêu đội bằng điểm nhau thì sẽ tính hiệu số đối đầu vòng tròn của từng ấy đội.

Với kịch bản hiện nay của V.League sau vòng 25, nếu vòng đấu cuối, Đồng Nai thắng, trong khi 3 đội còn lại là HAGL, Đồng Tháp và Cần Thơ đều thua, khi đó sẽ có 4 đội bằng điểm nhau. Tuy nhiên, nếu tính đối đầu vòng tròn, thành tích của Đồng Nai vẫn thấp nhất. Như vậy trong trường hợp có từ hai đội khác trở lên bằng điểm thì Đồng Nai vẫn là đội xếp cuối cùng do cách tính hiệu số đối đầu vòng tròn giữa các đội.

Tiêu chí xếp hạng nếu có hai đội bằng điểm nhau:
1. Điểm số giành được khi đối đầu
2. Hiệu số bàn thắng thua khi đối đầu
3. Số bàn thắng trên sân đối phương ở những trận đối đầu

Với việc Đồng Nai thắng Cần Thơ 1-0 lượt đi và thua 3-4 lượt về, hai đội hòa nhau ở hai tiêu chí đầu tiên nhưng Đồng Nai đang xếp trên Cần Thơ ở tiêu chí thứ 3.

Như vậy, Đồng Nai chỉ trụ hạng trong một tình huống duy nhất ở vòng đấu cuối khi cùng lúc xảy ra các tình huống:

- Đồng Nai thắng
- Cần Thơ thua
- Cả HAGL và Đồng Tháp đều không thua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!