Cựu Chủ tịch Real Madrid: Sergio Ramos chỉ muốn tới Man Utd

Tạ HiểnCập nhật 11:57 ngày 02/07/2015

Ramos rất nóng lòng được khoác lên mình chiếc áo đấu của Man Utd

VTV.vn - Sergio Ramos đang hết sức bức xúc khi CLB chủ quản là Real Madrid đã nhiều lần trì hoãn việc thương thảo hợp đồng để chuyển sang đầu quân cho Man Utd.

Cựu Chủ tịch Ramon Calderon của CLB Real Madrid khẳng định, trung vệ số 1 của ĐT Tây Ban Nha Sergio Ramos đã lựa chọn Man Utd làm điểm đến tiếp theo của mình.

Tuy nhiên, ngôi sao 29 tuổi này vẫn chưa đạt được ý nguyện bởi Real đã nhiều lần trì hoãn đàm phán hợp đồng với Man Utd bất chấp việc Quỷ đỏ thành Manchester từng gửi lời đề nghị lên tới 42 triệu Bảng.

Theo ông Calderon, Ramos không cảm thấy hạnh phúc tại Bernabeu và đã yêu cầu BLĐ đội bóng Hoàng gia chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

“Tôi biết rằng, Sergio đã nói với BLĐ đội bóng rằng, hãy lắng nghe những lời đề nghị từ phía Man Utd. Anh ấy chỉ muốn tới Man Utd mà thôi” – cựu Chủ tịch của Real trong giai đoạn 2006-2009 trả lời phỏng vấn với BBC.

“Mọi thứ đang diễn ra khá xấu. Thời gian càng trôi đi nhưng vấn đề vẫn chưa được cải thiện và trở nên ngày càng tệ đi. Đây không chỉ là vấn đề về tiền bạc. Real Madrid đã khiến anh ấy bị tổn thương” – ông Calderon cho biết.

Ngoài thương vụ Ramos, Man Utd và Real Madrid được đồn đoán sẽ thảo luận về tương lai của thủ thành David de Gea trong thời gian tới. Đến nay, Man Utd có vẻ đã buông xuôi và người gác đền 24 tuổi này đã sẵn sàng để trở về Tây Ban Nha thi đấu. Thế nhưng, sự thiếu nhiệt tình của Real Madrid có thể sẽ khiến đội bóng nước Anh trở nên cứng rắn hơn.

Ông Calderon cũng cho rằng, Real sẽ gặp khó trong vụ chuyện nhượng gây đình đám dư luận này: “Đây giống như một trận cờ bạc đỏ đen và David de Gea đang đứng ở giữa hai bên”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.