Đội hình tiêu biểu châu Âu 2014/15: Barca và Juve được ưu ái

Khánh NguyễnCập nhật 18:18 ngày 01/06/2015

Đội hình xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2014/15 do Goal bình chọn.

VTV.vn - Trong ĐHTB châu Âu mùa giải 2014/15 do Goal bình chọn, hai đội bóng lọt vào chung kết Champions League là Barca và Juve có tới hai ngôi sao góp mặt.

Thủ môn David De Gea (Man Utd)

Gianluigi Buffon, Claudio Bravo hay Manuel Neuer đều có mùa giải xuất sắc nhưng David De Gea mới là người được nhắc tới nhiều nhất ở mùa giải vừa qua. Dù không thể cùng Man Utd so tài ở Champions League nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã kịp tỏa sáng rực rỡ ở EPL. De Gea sở hữu 10 trận đấu giữ sạch lưới và có 93 lần cứu thua cho Quỷ đỏ sau 37 trận đấu ở EPL. Đó là một trong những lí do khiến Real Madrid quyết phá két để chiêu mộ bằng được thủ thành 23 tuổi đầy tài năng này.

Hậu vệ Gerard Pique (Barcelona)

Dù có những thời điểm thi đấu không thực sự nổi bật nhưng chính Gerard Pique là thủ lĩnh hàng phòng ngự của nhà ĐKVĐ La Liga Barcelona khi chỉ để lọt lưới đúng 21 bàn. Ngôi sao lọt vào ĐHTB La Liga này còn biết cách khai thông thế bế tắc cho đội nhà với những bàn thắng quan trọng khi cần.

Hậu vệ Leonardo Bonucci (Juventus)

Dưới triệu đại Massimiliano Allegri cùng chiến thuật hiệu quả 4-3-1-2, Bonucci là mắt xích quan trọng nhất nơi hàng thủ. Nói không quá, Bonucci đang là một trong những trung vệ hay nhất thế giới lúc này với khả năng phòng thủ kín kẽ và khả năng không chiến ghi bàn đáng học hỏi.

Hậu vệ Douglas (Dnipro)

Trong vai trò chỉ huy hàng thủ ở Dnipro, Douglas đã cùng đội nhà làm nên câu chuyện thần kỳ ở Europa League khi lọt tới trận chung kết. Sự chắc chắn của hậu vệ người Brazil giúp Dnipro trở thành một trong những đội bóng có hàng thủ chặt chẽ nhất châu Âu mùa vừa qua. Douglas có 56 lần đánh chặn thành công các đợt tấn công của đối phương, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở Europa League và cùng đội nhà giữ sạch lưới trong 7 trận đấu.

Tiền vệ Kevin De Bruyne (Wolfsburg)

Kevin De Bruyne có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp trong màu áo Wolfsburg sau những năm tháng không để lại nhiều dấu ấn ở Chelsea. Kevin De Bruyne phá vỡ kỷ lục số lần kiến tạo ở Wolfsburg, ghi 10 bàn để giúp đội nhà xếp thứ hai tại Bundesliga. Ở Europa League, Kevin De Bruyne ghi thêm 5 bàn, kiến tạo 17 pha bóng – nhiều nhất tại giải – để giúp Wolfsburg vào tứ kết.

Tiền vệ Marco Verratti (PSG)

Verratti chính là tiền vệ trung tâm hay nhất Ligue 1 lúc này. Khả năng chuyền bóng và sáng tạo của tiền vệ nhỏ con người Pháp là không phải bàn cãi khi tỉ lệ chuyền chuẩn xác lên tới 91,7%. Tại Champions League, Verratti từng khiến hai tiền vệ trung tâm trứ danh của Chelsea là Matic và Fabragas im tiếng.

Tiền vệ David Alaba (Bayern Munich)

Hậu vệ cánh David Alaba đã có sự chuyển đổi vị trí xuất thần khi chuyển lên chơi trong vai trò tiền vệ cánh. Ngôi sao người Bỉ có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng và trở thành một trong những cầu thủ sút phạt hay nhất thế giới. Sự thiếu vắng Alaba ở giai đoạn cuối mùa giải là một phần nguyên nhân khiến Bayern bị loại khỏi Champions League ở vòng bán kết và nhận về kết quả tệ hại sau khi đăng quang ở Bundesliga.

Tiền vệ Eden Hazard (Chelsea)

Trong mọi cuộc bình chọn ở Anh, Eden Hazard luôn về nhất mà nổi bật trong số đó là danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của PFA. Hazard là nhân tố chính giúp Chelsea giành danh hiệu vô địch Premier League sau 5 năm chờ đợi. Ở mùa vừa qua, Hazard đã hoàn thiện mọi kỹ năng và như HLV Mourinho nhận định, ngôi sao người Bỉ đang vươn đến hàng những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Quả bóng vàng FIFA 2014 đã có mùa giải trắng tay cùng Real Madrid. Nhưng về phương diện cá nhân, Ronaldo vẫn khiến tất cả phải nhắc tới. Với thành tích khó tin 63 bàn thắng, CR7 đã giành danh hiệu Pichichi đồng thời nhiều khả năng giành luôn Chiếc giày vàng châu Âu.

Tiền đạo Lionel Messi (Barcelona)

Messi trở nên đáng sợ hơn nhiều so với những mùa giải trước. Ngoài khả năng ghi bàn, Messi đã kiến tạo nhiều hơn. Tại La Liga, Messi có 43 bàn cùng 18 pha kiến tạo để cùng Barca lên ngôi La Liga. Chính M10 cũng đã ghi bàn thắng kinh điển vào lưới Athletic Bilbao, qua đó giúp đội nhà giành Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Dù vẫn còn màn trình diễn tại Berlin trước Juve nhưng tới thời điểm này, Messi – đã có 10 bàn tại Champions League - xứng đáng là ngôi sao tấn công hay nhất mùa giải vừa qua.

Tiền đạo Carlos Tevez (Juventus)

Juventus thành công như ở mùa giải vừa qua không thể không nhắc tới tiền đạo Tevez. Tay săn bàn 31 tuổi người Argentina là nguồn cảm hứng trên hàng công với 19 bàn thắng ở Serie A giúp Juve giành Scudetto và 7 bàn ở Champions League đưa đội nhà vào chung kết. Chính sự năng nổ, hiệu quả của Tevez đã giúp Bianconeri khẳng định được sức mạnh ở đấu trường châu lục ở mùa giải vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!