Đội hình tiêu biểu lượt đi vòng 1/8 Champions League

Chí HiểnCập nhật 18:49 ngày 26/02/2015

Suarez là cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi với một cú đúp vào lưới Man City

(VTV.vn) - Sau những trận đấu không thành công tại La Liga, Suarez và Ronaldo đã chứng tỏ bản lĩnh của mình với những bàn thắng quan trọng tại vòng 1/8 Champions League.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League đã diễn ra với những trận đấu hấp dẫn và không ít bất ngờ. Trong khi các đại diện của đội bóng Anh sa sút đến đáng ngạc nhiên tại đấu trường châu Âu thì những CLB không được đánh giá cao như Monaco hay Leverkusen lại có màn trình diễn hết sức ấn tượng.

Sau đây là đội hình tiêu biểu của lượt đi vòng 1/8 Champions League do tờ Goal bình chọn:

Thủ môn:

Thibaut Courtois (Chelsea): Thủ thành người Bỉ đã có một trận đấu xuất sắc trước đội chủ nhà Paris Saint-Germain với hàng tá các pha cản phá không tưởng, giúp Chelsea có được trận hòa 1-1 quý giá trên sân khách.

Mourinho, Blanc thi nhau tán dương “người hùng” Courtois Mourinho, Blanc thi nhau tán dương “người hùng” Courtois

(VTV.vn) - Màn trình diễn ngoạn mục của thủ thành Courtois đã được HLV của Chelsea - Jose Mourinho - lẫn người đồng nghiệp Laurent Blanc khen ngợi hết lời.

Hậu vệ:

Branislav Ivanovic (Chelsea): Một lần nữa, hậu vệ người Serbia lại tỏa sáng trong một trận cầu lớn của The Blues. Sau pha đánh đầu mở tỷ số, Ivanovic tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trước thế trận tấn công dữ dội của PSG trong hiệp 2.

Gerard Pique (Barcelona): Pique đã ghi dấu ấn đậm nét ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự của Barca. Anh ngăn chặn một cú sút nguy hiểm của Dzeko cùng đường tạt bóng cực ỳ khó chịu của Aguerro, giúp đội khách giành thắng lợi 2-1 trước Man City.

Pique đang dần chiếm lại lòng tin của HLV Enrique 

Aymen Abdennour (Monaco): Tiếp nối phong độ cao từ vòng bảng, trung vệ người Tunisia trở thành chốt chặn vững chãi của Monaco trong chiến thắng đầy bất ngờ của đội bóng Công quốc trước Arsenal trên sân Emirates.

Marcelo (Real Madrid): Mạnh mẽ trong phòng ngự và nguy hiểm khi tấn công, Marcelo cùng Ronaldo liên tục khuấy đảo cánh phải của Schalke và anh đã ghi tên mình trên bảng tỷ số với một cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định thắng lợi 2-0 chi Real.

Tiền vệ:

Marco Verratti (PSG): Tiền vệ người Italy hoạt động không biết mệt mỏi ở tuyến giữa trong cuộc đọ sức với Chelsea. Dù mới chỉ 22 tuổi nhưng Verratti đã có màn trình diễn ấn tượng khi đối mặt với những cầu thủ hàng đầu như Matic hay Fabregas.

Geoffrey Kondogbia (Monaco): Mục tiêu cũ của Arsenal chính là người đã mở đầu thắng lợi sốc nhất lượt đi vòng 1/8 Champions League. Anh cũng là cầu thủ có nhiều pha tắc bóng thành công nhất trong trận đấu rạng sáng nay.

Kondogbia thực sự là nỗi khiếp sợ với các cầu thủ Arsenal 

Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen): Bàn thắng duy nhất trận đấu của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp đại diện của Bundesliga đả bại đương kim á quân Atletco, qua đó giành lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Calderon.

Tiền đạo:

Alvaro Morata (Juventus): Cựu tiền đạo của Real Madrid một lần nữa thể hiện bản năng sát thủ của mình bằng góp một bàn thắng và một đường kiến tạo cho Tevez lập công trong thắng lợi 2-1 trước Dortmund ở lượt đi.

Luis Suarez (Barcelona): Luis Suarez thực sự là nỗi khiếp sợ với thủ môn Joe Hart trong những năm qua. Chân sút người Uruguay lập một cú đúp với những pha chớp thời cơ thông minh, mang về lợi thế lớn cho Barca trước trận lượt về.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Sau 3 trận “tịt ngòi” liên tiếp, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã “nổ súng” trở lại với một pha đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số trước khi kiến tạo cho Marcelo lập một siêu phẩm ở cuối hiệp 2.

HLV Ancelotti mừng rỡ vì Ronaldo ghi bàn trở lại HLV Ancelotti mừng rỡ vì Ronaldo ghi bàn trở lại

(VTV.vn) - Với bàn mở tỷ số trong trận gặp Schalke rạng sáng nay (19/2), tiền đạo Cristiano Ronaldo đã cân bằng kỷ lục ghi bàn của Lionel Messi và Raul tại Champions League.

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.